Đánh bại Thái Sơn Nam, Sài Gòn FC lần đầu vô địch Cúp Quốc gia

VHO- Dù bị đánh giá thấp hơn ĐKVĐ Thái Sơn Nam trong trận chung kết nhưng Sài Gòn FC đã bất ngờ giành chiến thắng 6-4, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử vô địch giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia.

Để có được vinh dự lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết Cúp Quốc gia, Sài Gòn FC đã vượt qua Thái Sơn Bắc ở bán kết, trong khi đó Thái Sơn Nam cũng làm được điều tương tự khi đánh bại S. Khánh Hoà.

Đánh bại Thái Sơn Nam, Sài Gòn FC lần đầu vô địch Cúp Quốc gia - Anh 1

Trận chung kết diễn ra kịch tính đến phút cuối

Chỉ mất 40 giây bóng lăn trong trận chung kết vào chiều nay 29.11 tại NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM) để Sài Gòn có bàn thắng đầu tiên vào lưới Thái Sơn Nam. Từ quả đá biên của Trần Tuyên (Sài Gòn), Nguyễn Mạnh Dũng khống chế lỗi khiến bóng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Hồ Văn Ý. Đến phút thứ 5, Đỗ Viết Hòa Hiệp tì đè đối phương thành công và mở ra cơ hội cho Phạm Trương Hoàng Nam băng lên đánh bại Văn Ý trong thế đối mặt, nâng đôi cách biệt cho Sài Gòn. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 1 phút sau, Hòa Hiệp cướp bóng từ sân nhà và dốc thẳng một mạch xuống đánh bại Văn Ý, nâng tỷ số lên 3-0. 

Ba bàn thua chỉ sau 5 phút buộc HLV Phạm Minh Giang sử dụng quyền hội ý để xốc lại tinh thần cho các học trò. Nỗ lực của Thái Sơn Nam giúp họ gỡ lại 2 bàn, do công của Nguyễn Minh Trí và pha phản lưới nhà của Trần Tuyên (sau cú dứt điểm đến từ Châu Đoàn Phát). Nhưng bài học thất bại ở vòng bảng và những lần đối đầu với Thái Sơn Nam trước đó đã được Sài Gòn FC rút được kinh nghiệm. Năm phút trước khi hiệp 1 khép lại, lần lượt Nguyễn Trần Duy và đặc biệt pha solo của Trần Tuyên đã thiết lập lại lợi thế dẫn 3 bàn cho CLB chủ quản.

Vào đầu hiệp 2, Minh Trí đã hoàn tất cú đúp để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. Nhưng Trần Duy đã dập tắt ngọn lửa hy vọng của Thái Sơn Nam, bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 6-3, đồng thời cũng hoàn tất cú đúp. Dù cuối trận Nguyễn Anh Duy đã rút ngắn cách biệt xuống 4-6, nhưng mọi thứ đã quá muộn với thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Đánh bại Thái Sơn Nam, Sài Gòn FC lần đầu vô địch Cúp Quốc gia - Anh 2

Sài Gòn FC vô địch xứng đáng

Vượt qua Thái Sơn Nam 6-4, Sài Gòn FC lần đầu tiên vô địch Cúp Quốc gia. Ngoài cúp vô địch và 200 triệu đồng, Sài Gòn FC còn có thêm 2 danh hiệu cá nhân khi Trần Tuyên nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” và Vũ Văn Khá nhận giải “Thủ môn xuất sắc nhất”, trong khi Phan Khắc Chí của S.Khánh Hoà là “Vua phá lưới” của giải.

Đánh bại Thái Sơn Nam, Sài Gòn FC lần đầu vô địch Cúp Quốc gia - Anh 3

Thái Sơn Nam không thể bảo vệ chức vô địch

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2022 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 21 đến 29.11. Giải có 7 đội bóng tham dự, gồm: Thái Sơn Nam; Thái Sơn Bắc, Sahako, Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng, Sài Gòn FC và S. Khánh Hòa.

Tin, ảnh: HỒNG HIẾU

Ý kiến bạn đọc