Đà Nẵng: Hơn 3.000 người hưởng ứng ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân

VHO-Sáng ngày 26.3, Sở VHTT thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Hơn 3.000 người đến từ các khối cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham gia hưởng hứng.

Sự kiện hướng đến Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thể thao Việt Nam, 48 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng và thực hiện đề án của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đà Nẵng: Hơn 3.000 người hưởng ứng ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân - Anh 1

Đà Nẵng: Hơn 3.000 người hưởng ứng ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân - Anh 2

Ngày chạy Olympic đã trở thành hoạt động thường niên, được đông đảo người dân hưởng ứng

Theo đó, các VĐV tham gia ở hai nội dung: Chạy bộ đồng hành 1km và thi Chạy đều tập thể. Ở nội dung Chạy bộ đồng hành 1km, các VĐV sẽ xuất phát theo lộ trình: Từ sân khấu chính - đường Bạch Đằng - đường Bình Minh 4 - đường Trần Văn Trứ - đường Bình Minh 7 - sân khấu chính đường Bạch Đằng.

Nội dung thi Chạy đều tập thể: Lộ trình từ khu vực đường Bạch Đằng (đoạn đường từ điểm giao nhau giữa đường Bình Minh 6 và đường Bạch Đằng đến điểm giao nhau giữa đường Bạch Đằng và đường 2 Tháng 9).

Tại Đà Nẵng cũng như các địa phương khác trên cả nước, ngày chạy Olympic đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, thu hút đông đảo mọi tầng lớp  tham gia, tạo thành phong trào chạy bộ sâu rộng, góp phần lan tỏa lợi ích của thể dục thể thao, không chỉ là rèn luyện sức khỏe, ứng phó với dịch bệnh, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một trong những hoạt động mang tính thiết thực  làm theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

NGỌC HÀ    
    

Ý kiến bạn đọc