Myanmar đưa vovinam vào 6 Học viện thể thao Quốc gia

VH- VH- Ngày 5.6, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Myanmar – Gold Camp, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế và Thể thao Myanmar và Liên đoàn Võ thuật Myanmar tổ chức chương trình tập huấn luật và bồi dưỡng trọng tài vovinam quốc gia Myanmar.

Myanmar đưa vovinam vào 6 Học viện thể thao Quốc gia - Anh 1

Tham dự Lễ khai mạc chương có ông Kyaw Oo – Phó Tổng cục trưởng Bộ Y tế và thể thao Myanmar, Thư ký Uỷ ban Olympic Myanmar; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật Myanmar. Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Bình Định – Phó Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Vovinam Thế giới, Phó TTK kiêm Chánh văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam, võ sư Nguyễn Hồng Quì – UV BCH Liên đoàn Vovinam Việt Nam, HLV đội tuyển vovinam quốc gia Việt Nam.

Chương trình tập huấn thu hút 41 trọng tài của 6 tỉnh thành đang có phong trào vovinam phát triển mạnh ở Myanmar như: Nay Pyi Taw, Yangon, Madalay, Mon, Rayah, Shon, Sagain. Các học viên được hướng dấn về những thay đổi trong luật vovinam vừa ban hành đầu năm 2018. Bên cạnh đó, họ được thực hành những tình huống thực tế thi đấu để có thể áp dụng thành thục khi điều hành các trận đấu tại những giải đấu ở Myanmar trong thời gian tới.

Myanmar đưa vovinam vào 6 Học viện thể thao Quốc gia - Anh 2

Phát biểu khai mạc chương trình, ngài Kyaw Oo gởi lời cảm ơn đến ngành thể thao Việt Nam và Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã giúp cho Myanmar tổ chức thành công và thi đấu đạt kết quả cao tại SEA Games 27 năm 2013. Bên cạnh đó ông đánh giá cao hoạt động của môn võ vovinam tại Myanmar và quyết định phát triển lâu dài phong trào vovinam tại đây. Đến nay, Myanmar đã có 6 Học viện thể thao tại những tỉnh thành như: Nay Pyi Taw, Yangon, Madalay, Mon, Rayah, Shon, Sagain. Hiện tại, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar chỉ đầu tư cho hai môn võ bando (võ cổ truyền Myanmar) và vovinam.

Ngài Kyaw Oo cũng đề nghị Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á và Việt Nam tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ, cố vấn cho Myanmar xây dựng phong trào vovinam lâu dài, cử chuyên gia sang tiếp tục huấn luyện đội tuyển quốc gia để chuẩn bị lực lượng tham dự các giải vovinam quốc tế khác như: Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Myanmar đã có kế hoạch đăng cai tổ chức giải vô địch vovinam Đông Nam Á vào tháng 7.2018 và môn vovinam tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á vào tháng 12.2018 tại thủ đô Nay Pyi Taw.

Theo đó, trong chuyến công tác này, Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã cử 2 HLV có chuyên môn cao là Mai Thị Kim Thùy (nhiều lần vô địch thế giới nội dung quyền) và Trần Ngọc Nam (nhiều lần vô địch thế giới nội dung đối kháng) sẽ tập huấn và đào tạo lực lượng VĐV đội tuyển quốc gia Myanmar từ ngày 5 – 30.7.

Lê Giang

 

 

 

Ý kiến bạn đọc