Khai mạc Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2018

Sáng 10.6, trên sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết đã diễn ra lễ khai mạc Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2018. Đến dự có lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cùng đông đảo khán giả địa phương và du khách.

Do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam và Sở VHTTDL Bình Thuận phối hợp tổ chức, giải diễn ra trong 2 ngày 10 – 11.6 với có sự tham gia tranh tài của 164 VĐV nam nữ đến từ Hải Dương, Quảng Bình, Đắk Nông, Bình Thuận, TP.HCM và An Giang. Theo ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Đua thuyền, ngoài duy trì phong trảo đua thuyền truyền thống quốc gia, giải gồm 15 nội dung thi theo 3 cư ly đồng hàng 200 mét, 500 mét và 1.000 mét chuẩn quốc tế nhằm chuẩn bị lực lượng tham gia các giải khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VHTTDL kiêm Trưởng Ban tổ chức Ngô Minh Chính khẳng định: “Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2018 vừa tạo sự kiện phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách khi đến với Phan Thiết - Bình Thuận mùa hè này, vừa góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch nhộn nhịp và thân thiện, một trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia”.
Kết quả trong ngày khai mạc, Bình Thuận giành 2 HCV nội dung thuyền 22 hỗn hợp nam nữ và thuyền 22 nam; An Giang giành HCV nội dung thuyền 12 nam; TP.HCM giành HCV thuyền 12 nữ; Hải Dương giành HCV thuyền 12 hỗn hợp nam nữ. Ngày  11.6, giải tiếp tục diễn ra các nội dung ở 2 cự ly đồng hàng 200 mét và 500 mét.


Nguyên Vũ
 

Ý kiến bạn đọc