“Hoa khôi” tuyển nữ Việt Nam muốn có lần đầu dự SEA Games

VHO- Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã - “hoa khôi” của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang cùng các đồng đội chuẩn bị cho SEA Games 31. Cô gái sinh năm 2001 cho biết bản thần đang nỗ lực tập luyện để có lần đầu tiên trong sự nghiệp có tên trong danh sách dự SEA Games 31.

Thanh Nhã là cái tên đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau chiến dịch giành vé dự World Cup 2023 ở Ấn Độ vừa qua. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn mà tiền vệ của CLB nữ Hà Nội còn gây ấn tượng với những pha bứt tốc cực tốt trên sân cỏ. Thanh Nhã chính là một trong những nhân tố trẻ thi đấu ấn tượng nhất của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022 và cô tiếp tục được HLV Mai Đức Chung gọi tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31.

“Hoa khôi” tuyển nữ Việt Nam muốn có lần đầu dự SEA Games - Anh 1

Thanh Nhã (áo đỏ) là một trong những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Nói về đợt tập trung này, cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội chia sẻ: “Sau khi trở lại tập trung, tôi rất vui sau một tháng gặp lại đồng đội. Chúng tôi đang cố gắng tập chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Đối với cá nhân tôi luôn có chút áp lực, bản thân tôi muốn được như các chị lúc nào cũng tự nhủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn từ các chị thì mới có thể thi đấu tốt thời gian tới”.

Thanh Nhã cho biết được đi tập huấn Hàn Quốc sắp tới sẽ là một trải nghiệm quý báu để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới trong đó có SEA Games 31. Cô gái 20 tuổi chia sẻ về mục tiêu của mình trong thời gian tới: “Sau VCK Cúp châu Á, cá nhân tôi khá bất ngờ vì được mọi người biết đến và quan tâm nhiều hơn nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của cá nhân tôi. Tôi thấy bản thân càng cần cố gắng nhiều hơn theo đuổi các chị, tích lũy kinh nghiệm cho thời gian sắp tới. Mục tiêu của tôi cố gắng có tên trong danh sách tham dự SEA Games 31”.

Theo kế hoạch, Thanh Nhã cùng các đồng đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 6.4, đội sẽ thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào hai ngày 9.4 và 11.4, đồng thời có thêm 4 trận giao hữu khác với các CLB nữ của Hàn Quốc.

HOÀNG LÊ

 

Ý kiến bạn đọc