Nhà đài Hàn Quốc bị chỉ trích vì dùng hình ảnh phản cảm mô tả nước tham dự Thế Vận hội

VHO- Đài Truyền hình MBC đã buộc phải lên tiếng xin lỗi khi trình chiếu hình ảnh không phù hợp trong mô tả các nước tham gia Olympic Tokyo 2020.

Nhà đài Hàn Quốc bị chỉ trích vì dùng hình ảnh phản cảm mô tả nước tham dự Thế Vận hội - Anh 1

Hình ảnh nhà máy hạt nhân Chernobyl được đài MBC để miêu tả đoàn Ukraine (Ảnh: MBC)

Cụ thể, kênh truyền hình MBC Hàn Quốc trong chương trình tường thuật lễ khai mạc Olympic đã lồng ghép những hình ảnh mang tính đại diện cho mỗi quốc gia khi được nêu tên. Tuy nhiên khâu lựa chọn hình ảnh của nhà đài đã vấp phải chỉ trích dữ dội của khán giả khi những hình ảnh được cho là phản cảm. 

Đài MBC sử dụng hình ảnh chiếc bánh pizza để mô tả nước Ý, sushi để miêu tả nước chủ nhà Nhật Bản, hay hình ảnh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân) để đại diện cho Ukraine…. Chưa kể, MBC còn gọi Marshall Islands là "một bãi thử hạt nhân trước kia của Mỹ" và chú thích Haiti là quốc gia bạo loạn, đang rơi vào tình hình chính trị bất ổn do vụ ám sát Tổng thống….

Nhà đài Hàn Quốc bị chỉ trích vì dùng hình ảnh phản cảm mô tả nước tham dự Thế Vận hội - Anh 2

 Đài MBC chú thích Haiti là quốc gia bất ổn khi đoàn này xuất hiện trong lễ diễu hành Olympic (Ảnh: MBC)

Trước làn song phản đối dữ dội từ dư luận, Đài MBC đã chính thức lên tiếng xin lỗi: “Chúng tôi thừa nhận những hình ảnh và câu từ không phù hợp đã được sử dụng để giới thiệu các VĐV đến từ một số quốc giatrên thế giới. Chúng tôi đã xin lỗi những quốc gia đó bao gồm cả Ukraine và toàn bộ khán giả kênh MBC”.

Bất chấp lời xin lỗi, khán giả vẫn không ngừng chỉ trích nhà đài và cho rằng: “Họ cứ như thể sử dụng bất cứ thứ gì tìm được trên Google vậy”. Hay một tài khoản mạng xã hội khác nhận định: “Đây là một thảm họa ngoại giao”.

DUY NAM (Theo AFP)

Ý kiến bạn đọc