Khởi công Đường đua công thức 1

VHO- Sáng 20.3, tại đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội và Công ty Việt Nam Grand Prix thuộc Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công Đường đua công thức 1. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới dự.

Lễ khởi công cũng có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Xe động cơ thể thao thế giới (FIA), đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc về an toàn giao thông đường bộ trên toàn thế giới Jean Todt; và các đại biểu quốc tế, các đại sứ, đại diện các đơn vị tư vấn, thiết kế Đường đua công thức 1 hàng đầu thế giới.  

Khởi công Đường đua công thức 1 - Anh 1

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: "Tiếp theo sự kiện tại buổi lễ công bố tiếp nhận đăng cai Giải đua Công thức 1 tại Hà Nội vào ngày 7.1.2018, hôm nay, chúng ta tiếp tục đánh dấu mốc chặng đường tiếp theo tiến dần tới đích là ngày tổ chức Giải đua Công thức 1 tại  Việt Nam vào tháng 4 năm 2020 - đúng vào dịp F1 kỷ niệm chặng đường 70 năm tổ chức". 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng tin tưởng sự độc đáo, khác biệt của đường đua Mỹ Đình sẽ là thách thức đầy hấp dẫn của các tay đua, các đội đua trên thế giới. "Một công trình hiện đại sẽ hiện lên giữa Thủ đô Hà Nội văn hiến trên nghìn năm tuổi, là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, độc đáo và khác biệt giữa lịch sử với văn hóa, giữa vẻ đẹp cổ kính với sự hiện đại, sáng tạo, góp phần để Giải đua công thức 1 Hà Nội - Việt Nam sẽ trở thành một giải đua hấp dẫn nhất thế giới. Sự hấp dẫn này không chỉ với riêng các tay đua mà còn với tất cả du khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh về văn hóa, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình ra thế giới", từ đó tạo tiền đề để thu hút đầu tư du lịch, chuyển giao công nghệ mới", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói. 

Ông Chung cũng cho biết đây cũng là cơ hội để chúng ta tổ chức đào tạo các tay đua trẻ, và tiếp tục tổ chức các giải đua có động cơ mới tiếp theo trong tương lai. Việc tổ chức giải đua F1 cũng là cơ hội để Hà Nội kết hợp nhằm tuyên truyền, quảng bá tới mọi người tham gia giao thông nâng cao ý thức trách nhiệm, các vấn đề về an toàn đường bộ nhằm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố cũng như cả nước.

Khởi công Đường đua công thức 1 - Anh 2

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng thực hiện nghi thức động thổ, khởi công Đường đua công thức 1 Hà Nội.               

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc