Đội Hà Tĩnh vô địch giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

VHO-Trận chung kết của giải giữa đội bóng Bộ Công an và đội Hà Tĩnh vừa kết thúc vào tối 14.8 với kết quả đội Hà Tĩnh lên ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng 5-1 trước đội Công an. Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao Cúp vô địch cho đội Hà Tĩnh.

Tại giải đấu lần đầu tiên được tổ chức với ý nghĩa nhân văn là lan toả tình yêu thương tới những em bé có hoàn cảnh thiệt thòi, như Văn Hoá đã thông tin, đội bóng khoác áo Bộ Công An là đội bóng rất đặc biệt khi chỉ có 7 cầu thủ trong đội hình thi đấu.

Đội Hà Tĩnh vô địch giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Anh 1

Giải đấu mang ý nghĩa nhân văn cho các em có hoàn cảnh đặc biệt

Trong 7 cầu thủ nhí ấy có 6 em phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, 1 em phạm tội trộm cắp. Hiện các em đang được giáo dục tại Trường Giáo dưỡng số 4 thuộc Bộ Công An.

Đội bóng này đã được tham dự giải với mong muốn giúp các em hướng thiện. Và dù có lực lượng rất mỏng nhưng các em đã nỗ lực trong từng trận đấu và có mặt ở trận cuối cùng, giành ngôi á quân trước đội bóng có lực lượng dày hơn nhiều là Hà Tĩnh, đã là một cố gắng lớn. Giành chiến thắng chung cuộc tới 5-1, Hà Tĩnh cũng đã kịp khẳng định sức mạnh ở giải đấu lần thứ nhất.

Đội Hà Tĩnh vô địch giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Anh 2

Cúp vô địch được trao cho đội Hà Tĩnh

Ngoài phần thưởng cho đội vô địch và á quân, BTC cũng đã trao nhiều giải thưởng khác. Đó là giải thưởng dành cho Tổ trọng tài xuất sắc, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất; 10 cầu thủ tiêu biểu; Đội thi đấu tích cực; Đội đồng giải ba…

Giải đấu do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Báo Nhi đồng phối hợp tổ chức, với sự tham dự của 27 đội bóng đến từ các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc.

THU SÂM; ảnh: MẠNH DŨNG

Ý kiến bạn đọc