Các nhà thiết kế "hiến kế" để thời trang Việt lên ngôi
(06/01/2012)
|
|
Thời trang Việt đang dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường
|
VH- Vài năm trở lại đây, ngoài săn tìm tên tuổi các hãng thời trang nổi tiếng, người tiêu dùng Việt Nam đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến hàng may mặc nội địa. Các sản phẩm thời trang Việt Nam đã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường thông qua sự phong phú về mẫu mã và chất lượng.
“Bắt mạch” được thời đại
Nhà thiết kế Minh Hạnh cho rằng “Nhà thiết kế là người bắt mạch được thời đại, đón đầu sở thích, đôi khi phải “cưỡng bức” để bắt cái đẹp hiện hình. Mốt là hơi thở cuộc sống nên phải bắt nhịp được, tương ứng được với mặt bằng đời sống kinh tế văn hóa, đối phó với môi trường, liên tục biến đổi trong những quy định về quan điểm và trong hệ giá trịcủa con người”.
NTK Sỹ Hoàng với 2 năm kinh nghiệm làm đại sứ hàng Việt thì nói: “Lý do để người tiêu dùng chọn hàng Việt Nam nói chung, đó là giá cả. Người tiêu dùng bây giờ quan tâm đến giá cả hợp lí, khi sản phẩm có vấn đề về chất lượng, khách hàng đều có địa chỉ khiếu nại. Phần lớn các nhà sản xuất đều có cam kết với khách hàng về sản phẩm. Về mẫu mã, độ bắt mắt khi trưng bày được cải tiến với sự đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Chất lượng sản phẩm sử dụng khá tốt, yếu tố cơ bản để sản phẩm được mọi người giới thiệu cho nhau”.
Cũng theo NTK Sỹ Hoàng, “những công ty dệt may trước đây hay chú trọng hàng xuất khẩu. Vài năm trở lại đây, họ đã quay trở về thịtrường nội địa đầy tiềm năng, khách hàng khá dễ tính. Điều này sẽ làm giảm chi phí trong việc xuất khẩu một lô hàng. Nếu xuất khẩu, nó chỉ dừng ở mức may gia công, phụ thuộc rất nhiều vào đơn hàng. Trong khi hàng nội địa hướng vào mẫu thiết kế nhiều hơn.
Hiện nay, việc xuất hiện nhiều công ty dệt may nhà nước và tư nhân đã tạo nên tính cạnh tranh trong kinh doanh. Điều này sẽ có lợi cho khách hàng khi các mẫu mã sản phẩm trở nên đa dạng và có chất lượng hơn cho khách hàng lựa chọn.
Thiết kế - truyền thông và quảng cáo
Đối với mỗi sản phẩm, trước khi được người tiêu dùng biết đến, vấn đề PR, quảng cáo phải đặt lên hàng đầu. Thông qua các kênh truyền thông, thì người tiêu dùng sẽ biết nhiều thông tin hơn về chất lượng cũng như xuất xứ sản phẩm.
NTK Minh Hạnh khẳng định: "Vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền thẩm mỹ là rất lớn, làm sao thông tin thời trang được cập nhật đúng lúc và chính xác để tạo ra được thịhiếu thẩm mỹ lành mạnh và tốt đẹp cho cộng đồng thì ngành thời trang VN mới có thể phát triển đúng tầm văn hóa của dân tộc”.
NTK trẻ Trần Phước Long chia sẻ: “Với thu nhập tính theo đầu người hiện nay của người dân Việt Nam thì không đủ để mua một mẫu thiết kế quá đắt. Vì thế, các NTK phải nghiên cứu đưa ra mẫu thiết kế đại trà phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng trong nước. Những sản phẩm này phải mang phong cách riêng, không nhái hàng nước ngoài mà vẫn có sự phong phú đa dạng của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của cả những khách hàng khó tính nhất...
Muốn làm được điều này, ngoài việc đa dạng về mẫu mã và chất lượng sản phẩm, đòi hỏi chúng ta phải có chiến dịch quảng bá sâu rộng không chỉ trên các phương tiện truyền thông, với các chương trình tuần lễ thời trang… thậm chí đến tận nơi người tiêu dùng”.
Đồng quan điểm với NTK Trần Phước Long, NTK Sỹ Hoàng cho rằng: “Mỗi NTK phải luôn đặt mình vào vịtrí người tiêu dùng để hiểu và nắm bắt xu hướng. Sản phẩm may mặc phải luôn đảm bảo các yếu tố: sức khỏe; thẩm mĩ và loại hình lao động.
NTK nắm bắt xu hướng và phải làm cho những mẫu thiết kế của mình vừa “bắt mắt” lại phải thể hiện yếu tố dân tộc trong đó. Chất liệu gốc dệt từ sợi thiên nhiên luôn được mọi người ưa chuộng trong thời tiết khí hậu nóng quanh năm như ở nước ta.
Mai Linh
|