Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Giao lưu, tham quan mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên quê hương Bác

Thứ Hai 14/03/2022 | 16:21 GMT+7

VHO- Sáng 14.3, ngay sau lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ VHTTDL; tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành đã về giao lưu, tham quan mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tại huyện Nam Đàn. 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh dự chương trình giao lưu mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Nam Đàn

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 6 tỉnh Bắc miền Trung; lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Sở VHTT các địa phương; các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh Nghệ An...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn giới thiệu về sản phẩm OCOP của địa phương với  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu

Các đại biểu đã đến thăm quan tại xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An - một trong những xóm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Nam Giang. Đây là xã về đích NTM năm 2014, NTM nâng cao năm 2021 và đang quyết tâm trong năm nay xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu. Xã đã huy động các nguồn lực để tiếp tục củng cố và tăng cường các tiêu chí đã đạt, ngân sách hỗ trợ và nhân dân đóng góp xây dựng hoàn thành công trình. Tại xã Nam Giang giờ đây đã hình thành các cụm công nghiệp, các nhà máy; ngoài nghề nông, bà con phát triển các ngành nghề dịch vụ thương mại sầm uất…thu nhập bình quân đạt hơn 85 triệu đồng/người/năm. Xã hiện có 12/12 xóm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 theo hướng “Khai thác các giá trị về văn hóa tâm linh, cảnh quan sinh thái gắn với du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng trải nghiệm”. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Sau 7 năm triển khai, cùng với sự giúp sức của Trung ương, tỉnh và nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo của chính Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, Nam Đàn đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận huyện đạt chuẩn NTM tại Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 11/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thực hiện Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”. Bằng nhiều giải pháp, bước đi thích hợp, huyện đã tập trung đầu tư để phát huy lợi thế 173 di tích, 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt cho phát triển văn hóa, du lịch; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa người Nam Đàn. Diện mạo NTM ở các khu dân cư ngày càng khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên, tạo thế và lực để Nam Đàn sớm hiện thực hóa mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu của cả nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Chính phủ và đồng bào, đồng chí cả nước hướng về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà các xã, thị trấn của huyện Nam Đàn

Huyện Nam Đàn đã xây dựng thành công 2 mô hình làng văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh; 35 nhà văn hóa - khu thể thao xóm, khối theo tiêu chí kiểu mẫu; 19/19 xã, thị trấn đều thành lập Câu lạc bộ dân ca ví, giặm; 100% xóm khối có đội văn nghệ hoặc CLB văn nghệ thường xuyên tập luyện, giao lưu sinh hoạt. Thời gian tới, Nam Đàn xác định tiếp tục tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và dành nhiều nguồn lực đầu tư cho văn hóa, đặc biệt là triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa con người Nam Đàn văn minh, lịch sự, nghĩa tình, thân thiện, mến khách…

Các đại biểu thưởng thức một số tiết mục văn nghệ mang đậm chất liệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đến từ Câu lạc bộ dân ca xã Nam Giang

ưởng ứng triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: "Nghệ An sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa phù hợp với tình hình trong giai đoạn mới, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đông đảo nhân dân địa phương tới dự buổi giao lưu

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Nghệ An sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực và đẩy nhanh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát triển phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chất lượng, chiều sâu, bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc gắn với thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, rà soát, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ công chức làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo số lượng và chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Giới thiệu gian hàng sản phẩm OCOP

Sau khi giao lưu, tham quan mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã tặng quà các xã, thị trấn huyện Nam Đàn và thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. 

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu Trung ương, tỉnh cùng cán bộ, nhân dân địa phương đã thưởng thức một số tiết mục văn nghệ mang đậm chất liệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đến từ Câu lạc bộ dân ca xã Nam Giang và phần giao lưu duyên dáng của các liền anh, liền chị quan họ đến từ tỉnh Bắc Ninh.

                                                                                                PHẠM NGÂN - THUÝ HÀ; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

PHÒNG CHỐNG COVID

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top