Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024
Diễn đàn du lịch toàn cầu 2021- Jakarta, Indonesia:Các nước ASEAN bàn... Diễn đàn du lịch toàn cầu 2021- Jakarta, Indonesia:Các nước ASEAN bàn...

Diễn đàn du lịch toàn cầu 2021- Jakarta, Indonesia:Các nước ASEAN bàn...

7044

VHO- Ngày 15.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Toàn cầu (GTF) 2021 tổ chức tại Jakarta, Indonesia đã diễn ra phiên thảo luận của các Bộ trưởng phụ trách du lịch ASEAN với chủ đề “Mở cửa lại điểm đến ASEAN cho khách du lịch quốc tế”. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno chủ trì phiên thảo luận. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Đoàn Văn Việt tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận này.

Khởi động lại thị trường quốc tế bắt đầu từ hiệu ứng Phú Quốc Khởi động lại thị trường quốc tế bắt đầu từ hiệu ứng Phú Quốc

Khởi động lại thị trường quốc tế bắt đầu từ hiệu ứng Phú Quốc

0 10535
VHO- “Khi thí điểm mở cửa trở lại, đón khách quốc tế vào Phú Quốc (Kiên Giang) bằng hộ chiếu vắc xin phải đảm bảo an toàn cho cả người dân và du khách. Hi vọng, thị trường quốc tế sẽ được khởi động lại một cách an toàn, hiệu quả bắt đầu từ hiệu ứng Phú Quốc”, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến...

Ngành Du lịch tập trung xây dựng kế hoạch phục hồi

VHO- Tại cuộc làm việc với Tổng cục Du lịch ngày 26.8 về tình hình du lịch 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2021, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt yêu cầu Tổng cục Du lịch tập trung xây dựng kế hoạch phục hồi, đẩy mạnh chuyển đổi số và hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Đôn đốc thực hiện hỗ trợ hướng dẫn viên theo quy định, nếu cần có sự điều chỉnh...

Các khu, điểm du lịch của Quảng Ninh tiếp tục hoạt động

VHO- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa điện khẩn tới Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý là các dịch vụ, khu điểm du lịch tại Quảng Ninh đã được phép hoạt động, đón khách trở lại.

Kiên Giang chưa gửi danh sách cơ sở lưu trú được chọn làm cơ sở cách ly

VHO- Tính đến nay, tổng cộng có 156 cơ sở lưu trú với 14.723 buồng phòng, 18.305 giường của 24 tỉnh/ thành được chọn cho việc cách ly phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Kiên Giang là tỉnh nằm trong số 25 tỉnh/ thành được Bộ VHTTDL gửi công văn đề nghị chọn lựa cơ sở lưu trú phục vụ vào việc cách ly phòng chống dịch nhưng tỉnh này chưa gửi báo cáo.

145 cơ sở lưu trú trên cả nước đăng ký tham gia làm nơi cách ly tập trung chống dịch

VHO- Cho đến hết ngày 21.3, đã có 145 cơ sở lưu trú trên cả nước đăng ký làm cơ sở cách ly phòng dịch Covid-19 (có thu phí) gửi danh sách về TCDL (Bộ VHTTDL). Thông tin từ các Sở Du lịch, Sở VHTTDL cho thấy, nhiều khách sạn ở các địa phương: TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai… đăng ký và sẵn sàng tham gia làm nơi cách ly chống dịch.

Bộ VHTTDL đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi

VHO- Đứng trước cuộc khủng hoảng với những thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19 gây ra cho ngành Du lịch, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1156/BVHTTDL- TCDL gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất những các giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi.

PHÒNG CHỐNG COVID

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top