Phải tước giấy phép vĩnh viễn hành vi lái xe bằng chân

VH- Vừa qua, một đoạn clip quay lại cảnh tài xế ô tô khách lái xe bằng chân trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Sau khi vụ việc xảy ra nhà xe đã tạm đình chỉ công tác của tài xế và báo cáo vụ việc đến Sở Giao thông vận tải để có hướng xử lý tiếp theo.

Có thể thấy rằng thời gian gần đây, tình trạng lái xe có các hành động gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe hành khách, người đi đường liên tục bị phát hiện. Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải clip tài xế vừa lái xe chở khách vừa xem... World Cup hay vừa lái xe vừa ăn mỳ tôm, nghe điện thoại...

Ở nhiều nước trên thế giới hành vi này sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc, đó là ngoài xử lý hình sự, phạt tiền còn có thể bị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn. Tuy nhiên, ở nước ta hành vi này chỉ bị xử lý hành chính, với mức xử phạt khá nhẹ nhàng!

Cụ thể, theo quy định tại điểm d, khoản 8 Điều 5 Nghị định số số 46/2016NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì hành vi “dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường” sẽ bị phạt tiền từ 7 - 8 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, người điều khiển xe ô tô chỉ bị áp dụng xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Có thể khẳng định rằng việc xử phạt như vậy là quá nhẹ, không đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Bởi vì, hành vi này có thể gây ra hậu quả thảm khốc, nếu xảy ra tai nạn thì không chỉ làm chết một vài người mà có thể rất nhiều người. Cũng vì chế tài chưa nghiêm minh mà các hành vi đùa giỡn, coi thường tính mạng hành khách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như thế này ngày càng gia tăng đến mức báo động.

Theo tôi, các cơ quan chức năng cần xử lý ng­hiêm đối với hành vi này. Dù chưa gây ra hậu quả thì cũng phải xem xét xử lý đối với hành vi cố ý gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người khác. Trước mắt, Chính phủ cần sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46 theo hướng nghiêm khắc hơn đối với hành vi này. Theo đó, ngoài việc tăng mức tiền phạt cần quy định tước giấy phép lái xe vĩnh viễn đối với hành vi này và một số hành vi mất an toàn giao thông nghiêm trọng khác, cho dù chưa gây ra hậu quả.

THS LUẬT PHẠM VĂN CHUNG (Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum)

Ý kiến bạn đọc