“Siêu hổ” Tiger Woods “giũ bùn đứng lên” sau 5 năm sống trong địa ngục

VH- Tour Championship đã khép lại nhưng dư âm mà khán giả và người hâm mộ dành cho nhà vô địch lại chưa bao giờ gây xôn xao đến thế. Chủ nhân của ngôi vị này chính là Tiger Woods – tay Golf đã từng bị giới chuyên môn đề nghị giải nghệ.

“Siêu hổ” Tiger Woods “giũ bùn đứng lên” sau 5 năm sống trong địa ngục - Anh 1

Tiger Woods chứng minh mình hoàn toàn có thể vô địch thế giới 

“Tôi đã cố ngăn nước mắt trong khoảnh khắc này. Tôi yêu cuộc chiến này. Tôi đã khởi đầu năm nay với rất nhiều thử thách nhưng đã chứng minh bản thân có thể vượt qua”, ngôi sao 42 tuổi chia sẻ sau khi kết thúc vòng đấu thứ 4 trên sân East Lake. 
“Từ người vĩ đại nhất tới một nhân vật vĩ đại khác. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì Tiger Woods cảm thấy hôm nay. Thật tuyệt khi chứng kiến điều này. Hãy tận hưởng niềm vui, anh bạn của tôi”, huyền thoại làng bơi Michael Phelps chúc mừng người bạn thân của mình trên Twitter.
Đây chắc chắn là chiến thắng mang đầy ý nghĩa dành cho Woods sau 5 năm sống trong scandal và chấn thương. Vụ lùm xùm gần nhất là khi anh bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vì lái xe không kiểm soát và nghi có sử dụng chất kích thích. Không chỉ vậy, “siêu hổ” còn dính vào scandal chứng nghiện sex với vô số những diễn viên khiêu dâm, gái bán dâm, đó cũng chính là lí do dẫn đến li dị cô vợ Elin Nordegren. Rồi những chuyện tình không đến đâu của anh luôn bị báo chí “mổ xẻ” khiến anh dường như bị cả thế giới cô lập. 
Sự nghiệp của tay golf này cũng tụt dốc không phanh khi anh liên tục gặp chấn thương lưng và đầu gối. Tay golf 42 tuổi để rớt xuống ngoài Top 500 thế giới và cho đến cuối năm ngoái, anh chỉ còn đứng thứ 1.199. Sự nghiệp của Woods tưởng chừng như đã chấm dứt, thế nhưng anh quyết tâm “rũ bùn đứng lên”, vượt mọi khó khăn để chứng minh cho mọi người thấy một tay golf huyền thoại sẽ luôn còn mãi. Sau bao nhiêu nỗ lực, năm 2018 quả thực là năm khởi sắc với anh. Tuy không đạt ngôi vô địch ở các giải đấu lớn như Master, US Open… thế nhưng sự trở lại sau 5 năm như vậy đã cho thấy một Woods tràn đầy đam mê, quyết tâm. Và có lẽ ngôi vô địch của giải Tour Championship này đã là câu trả lời sắt đá nhất của anh dành cho người hâm mộ. Woods đã trở lại một cách ngoạn mục và giờ đây bộ sưu tập danh hiệu ngôi vô địch của anh đã lên tới con số 107.
Tuần tới, Woods sẽ góp mặt trong đội tuyển Mỹ dự giải Ryder Cup ở Paris. Sự trở lại ngôi vị số 1 thế giới có lẽ sẽ còn không xa đối với tay golf huyền thoại này. 

Hồng Nhung
 

Ý kiến bạn đọc