Tăng cường dự phòng và ứng phó với bạo lực

VH- Ban quản lý dự án và điều phối các kết quả do CCIHP và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) vừa tổ chức hội thảo công bố về Dự án “Tăng cường dự phòng và ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại trên cơ sở giới từ góc nhìn của các tổ chức xã hội”.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) với tổng số vốn dự kiến là 2.251.498 USD, trong đó vốn đảm bảo là 1.240.353 USD, vốn sẽ vận động thêm là 1.011.145USD, vốn đối ứng là 1 tỉ đồng (bằng hiện vật)…

HÀ ANH

Ý kiến bạn đọc