Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

LAI CHÂU: “Tuyên chiến” với nạn buôn bán phụ nữ

Thứ Sáu 28/09/2018 | 10:28 GMT+7

VH- Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu đã tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm về mua bán người (MBN); tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, từng bước ngăn chặn loại tội phạm này.

 BĐBP Lai Châu tuyên truyền phòng chống MBN cho phụ nữ dân tộc thiểu số

 Lý Thị V, sinh năm 1990, ở huyện Mù Căng Chải, Yên Bái có quen một người tên Giàng A Chua, ở cùng địa phương. Đầu năm 2017, Chua rủ V đi Lai Châu chơi. V đề nghị rủ thêm C đi cùng cho vui. Ngày 18.2.2017, Chua mua vé xe từ Mù Cang Chải để đưa hai cô lên bến xe khách Lai Châu. Từ đó, đón xe khách lên Phong Thổ. Rồi tiếp tục dẫn hai cô đi bộ, nhưng Chua không đi đường to mà toàn đi đường tắt nên hai cô sinh nghi. Đến một đoạn dốc gần lối ra biên giới, Chua bảo hai chị em xuống trước. Nhân lúc Chua không để ý, hai chị em chạy trốn vào rừng rồi tìm về bản Lùng Than nhờ người giúp đỡ. Bà con dân bản đã báo cho Đồn Biên phòng Dào San biết đến giải cứu nạn nhân và truy bắt đối tượng.

Qua điều tra của Đồn Biên phòng Dào San, việc lừa bán các nạn nhân qua biên giới do Giàng A Chua chủ mưu có sự hỗ trợ của Phàn Vần Phú, SN 1989, ở bản Lùng Than, xã Mùa Sang, huyện Phong Thổ cùng hai đối tượng khác có hộ khẩu tại Vân Nam, Trung Quốc. Theo “kịch bản”, Phú và một đối tượng đón hai nạn nhân đưa sang Trung Quốc và sẽ được trả công 4.000 nhân dân tệ.

Thượng tá Lê Văn Hòa, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu cho biết: Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm, quá lứa lỡ thì của chị em phụ nữ hoặc những cô gái trẻ thích ăn chơi hưởng thụ nhưng lười lao động, một số đối tượng xấu đã lợi dụng để tiếp cận làm quen, dụ dỗ, lừa gạt bán qua biên giới nhằm trục lợi. Với địa bàn đặc thù miền núi, biên giới, tình hình hoạt động của tội phạm MBN ở Lai Châu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. “Tội phạm hình thành đường dây khép kín. Liên lạc với nhau qua điện thoại di động, mạng xã hội như zalo, facebook để tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Khi lừa nạn nhân, chúng dặn dò về lý do qua biên giới để thăm thân, mua sắm hàng hóa, làm thuê gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, truy bắt tội phạm cũng như tìm kiếm, giải cứu nạn nhân”, thượng tá Lê Văn Hòa chia sẻ.

 Bắt giữ đối tượng phạm tội MBN qua biên giới

Theo thượng tá Lê Văn Hòa, để giảm thiểu số vụ MBN, những năm qua, BĐBP Lai Châu đã chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, giúp bà con hiểu và nhận thức được về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng ngừa. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, truyền thông, hội thi, sinh hoạt nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ...

Thực tiễn cho thấy, nhiều trường hợp nhờ công tác tuyên truyền mà nạn nhân biết tự cứu mình như Giàng Thị D 16 tuổi ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Do tin “người yêu” ở bản Nậm Pậy, huyện Phong Thổ đưa về ra mắt bố mẹ để chuẩn bị làm đám cưới và không biết đường nên D bị đưa qua biên giới bán cho người Trung Quốc và bán trao tay cho đối tượng thứ ba. Biết mình bị lừa bán, em đã bình tĩnh tìm mọi cách điện thoại liên hệ về với gia đình. Khi đối tượng thứ ba đưa em vào sâu trong nội địa thì được Công an huyện giải cứu. Hay 2 bé gái ở xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, cũng nhẹ dạ, cả tin, khi bị lừa bán đã biết chờ cơ hội chạy đến chỗ đông người kêu cứu và được Công an Trung Quốc giải thoát.

Qua công tác tuyên truyền, vận động những tháng đầu năm 2018, quần chúng nhân dân trên toàn tỉnh đã cung cấp cho BĐBP cung cấp nhiều thông tin về hoạt động của tội phạm MBN, phục vụ trực tiếp công tác đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này. Những tháng đầu năm, BĐBP Lai Châu đã tiếp nhận 2 nạn nhân bị lừa bán, phối hợp với BĐBP Lào Cai thực hiện Chuyên án 451T, bắt 1 đối tượng, giải cứu 1 nạn nhân; phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt 1 vụ/1 đối tượng về hành vi MBN...

 Từ năm 2012 đến nay, BĐBP Lai Châu đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 15 chuyên án, bắt 19 đối tượng phạm tội MBN, giải cứu 23 nạn nhân. Bắt giữ xử lý 44 vụ, 38 đối tượng, 48 nạn nhân liên quan đến MBN. Bên cạnh đó, BĐBP Lai Châu thực hiện việc giải cứu, tiếp nhận 37 nạn nhân bị mua bán. Các nạn nhân sau khi trao trả đều được hỗ trợ ban đầu và phân loại đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh theo quy định.

 BẰNG GIANG

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top