91 đội bóng dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

VH-Tiếp nối thành công của 17 mùa giải trước, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ 18 năm 2018 Cúp Number 1 Active.

91 đội bóng dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Anh 1

91 đội bóng sẽ tranh tài để tìm ra chủ nhân của chiếc Cúp vô địch vào năm nay (ảnh cầm Cúp)

Với sự góp mặt của 91 đội bóng tới từ các trường THPT công lập, bán công, dân lập trên địa bàn Hà Nội, mùa giải 2018 này tiếp tục lập kỷ lục về số đội tham dự. Mùa giải năm ngoái chứng kiến số lượng đội tham dự lớn chưa từng có, lên tới 86 đội. Con số này gần gấp đôi so với năm 2014 (47 đội), và gần gấp ba so với mùa giải đầu tiên, 2001 (31 đội).

91 đội bóng được chia làm 23 bảng (22 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 23 đội nhất bảng và 9 đội nhì bảng có thành tích cao nhất ở 22 bảng 4 đội, giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đặc biệt, Điều lệ giải 2018 có một số thay đổi nhằm tăng tính hấp dẫn. Thứ nhất, đối với các trường THPT có nhiều học sinh mang quốc tịch nước ngoài học tập tại trường, chỉ được phép đăng ký tối đa 6 cầu thủ ngoại (6/15). Khi thi đấu trên sân, chỉ cho phép tối đa 3 cầu thủ ngoại cùng ra sân (3/7). 

91 đội bóng dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Anh 2

Đây là giải đấu hấp dẫn của lứa tuổi học trò Ảnh: Thuần Thư

Bên cạnh đó, điểm "Fair-play" dành cho những đội chơi đẹp cũng sẽ được xét đến để phân định đội giành quyền đi tiếp, trong trường hợp nhiều hơn hai đội trong bảng có cùng có hiệu số, cùng tổng số bàn thắng và đối đầu bất phân thắng bại.

Lễ khai mạc Giải diễn ra vào 8 giờ ngày 7.10 tới tại SVĐ Trung tâm TDTT Quận Tây Hồ. Trận tranh giải ba và trận chung kết diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy. Đây là giải đấu nhằm khơi dậy niềm đam mê với trái bóng tròn, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho thế hệ tương lai của thủ đô và là giải đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi tính trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi học trò. 

Ở giải năm nay, các đội sẽ tranh tài để tìm ra nhà vô địch mới. Cho đến thời điểm này, THPT Trần Quốc Tuấn vẫn là cái tên nổi bật nhất tại giải, với số lần đăng quang nhiều nhất: 4 lần. Kể từ lần đầu bước lên đỉnh cao vào năm 2008, đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Hưng Đạo Vương luôn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc, mà đỉnh cao là mạch lên ngôi 3 năm liên tiếp 2014, 2015, 2016. Nhà vô địch của mùa giải năm ngoái là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng đang tràn đầy quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch của mùa giải năm nay.

Quyết tâm của các đội bóng sẽ làm giải đấu càng trở nên hấp dẫn và hứa hẹn nhiều kịch tính.

T.S

 

Ý kiến bạn đọc