Liên kết phát triển du lịch Hải Dương với TP.HCM và 6 tỉnh phía Bắc

VH- Ngày 4.10, tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo Giải pháp phát triển du lịch Hải Dương và hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hải Dương với TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn).

Liên kết phát triển du lịch Hải Dương với TP.HCM và 6 tỉnh phía Bắc - Anh 1

Hội thảo về hợp tác phát triển du lịch Hải Dương

Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hải Dương với TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn được lãnh đạo các tỉnh ký kết năm 2015 nhằm khai thác hợp lý tiềm năng du lịch của mỗi địa phương. Hoạt động thúc đẩy tăng trưởng du lịch của tỉnh Hải Dương gồm 4 nội dung chính: Hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý phát triển du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch và hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch. Các tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều nội dung hợp tác phong phú, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của chương trình liên kết.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu nhấn mạnh, Hải Dương có giao thông thuận lợi kết nối giữa các vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh triển khai nhiều chương trình, chiến lược phát triển du lịch, từng bước hình thành, quảng bá được các tour, tuyến, sản phẩm du lịch đặc thù đến với du khách. Hải Dương là nơi lưu giữ khối lượng lớn văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, độc đáo với 2.207 di tích lịch sử văn hóa, danh thắng. Tuy nhiên, du lịch chưa phát triển tương xứng. Chất lượng dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch chưa có sự khác biệt, thiếu hấp dẫn. Cơ sở hạ tầng, công tác xúc tiến quảng bá du lịch, nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch vẫn còn nhiều hạn chế...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, liên kết vùng là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy du lịch Hải Dương và các tỉnh phát triển hơn nữa. Đây là một giải pháp tiết kiệm, hiệu quả bởi mỗi vùng có một thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn lực phát triển và tiềm năng du lịch. Do đó, cần kết nối các chuỗi giá trị để tạo thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn theo từng nhóm, loại hình để cung cấp cho du khách; sự hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa Hải Dương với TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh phía Bắc đã, đang hình thành kết nối các sản phẩm tour, tuyến du lịch.

Các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến các giá trị, tiềm năng lợi thế của du lịch mỗi địa phương; giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, an ninh, hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực; trao đổi kinh nghiệm quảng bá xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư phát triển các tuyến, điểm du lịch cụ thể tại các khu vực tiềm năng; đề xuất xây dựng và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch liên vùng, loại hình du lịch phù hợp... Các đại biểu thống nhất đề ra phương hướng hợp tác, giải pháp tăng cường hoạt động du lịch giữa Hải Dương với TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh phía Bắc.

Hải Đăng

 

Ý kiến bạn đọc