Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

TP.HCM: “Nóng” chuyện xây dựng nhà hát ngàn tỉ

Thứ Hai 08/10/2018 | 17:09 GMT+7

VH-- Sáng nay 8.10, HĐND TP.HCM khóa IX tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét một số tờ trình liên quan đến việc triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM theo nghị quyết 54 của Quốc hội và một số nội dung khác. Đặc biệt,  tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM đã thông qua dự án xây dựng Nhà hát với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng. 


Trước đó, UBND TP.HCM có tờ trình HĐND TP chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Nhà hát này được xây với quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ. Đây được xem là công trình cần thiết và là biểu tượng văn hoá, điểm nhấn về kiến trúc nghệ thuật của địa phương. 
Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ý tưởng xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM đã được ấp ủ qua nhiều thời kỳ và nhiệm kỳ lãnh đạo. Thành phố đã xây dựng đề án rất cẩn trọng, đến hôm nay đã có đầy đủ cơ sở cũng như các điều kiện cần thiết đưa ra HĐND TP bàn luận để thông qua. 


Đánh giá về tầm quan trọng của việc xây dựng nhà hát này, ông Lê Thanh Liêm,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh "Đây sẽ là một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Theo ông Liêm, xây dựng nhà hát này còn để đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân và hàng triệu du khách viếng thăm mỗi năm, với vai trò là đầu tàu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngoài ra, dự án còn góp phần nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố trong bối cảnh hội nhập với quốc tế. Đồng thời nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, các giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của nhân dân thành phố; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu; phát triển thiết chế văn hóa cơ sở…
Vấn đề xây dựng nhà hát như thế nào để đảm bảo chất lượng và phục vụ mục đích và công năng sử dụng cho nghệ thuật là điều nhiều đại biểu và dư luận quan tâm. Tránh như trường hợp Nhà hát Nghệ thuật cải lương xây dựng xong nghệ sĩ dở khóc, dở cười vì thiết kế không phù hợp.

NGỌC LINH
 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top