Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

PHÚ YÊN: Gặp được lãnh đạo huyện còn khó hơn "lên trời"?

Thứ Tư 10/10/2018 | 10:19 GMT+7

VH- Thời gian qua, Văn Hóa liên tục nhận được đơn kêu cứu của ông Phan Xuân Kiểm (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên) về việc UBND huyện Đông Hòa thu hồi đất của gia đình ông trái quy định và chưa giải quyết các chế độ về thu hồi đất, bồi thường đối với công dân. Suốt hơn 10 năm qua gia đình ông Kiểm không có đất canh tác, ông gửi đơn khiếu nại đến các cấp nhưng không được giải quyết?

 

 Ông Kiểm bức xúc vì thửa đất chưa được bồi thường

 Thu hồi đất không có quyết định?

Theo đơn trình bày, năm 1990 ông Kiểm được UBND xã Hòa Tâm cho phép khai hoang lô đất có diện tích hơn 3.000m2 (dọc bên Bầu Sấu, xã Hòa Tâm) đào ao, nuôi trồng thủy sản.

Năm 1999, Nhà nước làm đường Phước Tâm-Bãi Ngà chạy qua khu đất nhà ông Kiểm và chia khu đất thành 2 lô (lô 82 diện tích hơn 3.000 m2 và lô 81 diện tích 378 m2, đều thuộc tờ bản đồ số 10, xã Hòa Tâm). Trên diện tích 2 lô đất nói trên, ông Kiểm cho đào ao, đắp bờ nuôi hải sản ổn định và không tranh chấp với bất cứ ai. Kể từ năm 2000, có rất nhiều hộ dân khác cũng về khu vực Bầu Sấu khai hoang, nuôi tôm để phát triển kinh tế, do khu đất nhà ông Kiểm nằm sát với cống nước bên Bầu Sấu nên mực nước hay dâng cao bất thường, nên năm 2001 ông chuyển từ nuôi tôm sang nuôi cá nước lợ thời vụ.

Năm 2007, cán bộ UBND xã Hòa Tâm có đến nhà ông Kiểm thông báo miệng đất ông Kiểm đã bị huyện Đông Hòa thu hồi để thực hiện Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô theo chỉ thị 31 của UBND tỉnh Phú Yên. Chấp hành thông báo của cán bộ xã ông Kiểm ngưng canh tác theo yêu cầu của cán bộ địa phương. Năm 2008, UBND xã Hòa Tâm có thông báo đến các hộ dân có đất vườn và hồ nuôi tôm ở Bầu Sấu đến nhà ông Võ Đông Tịnh (trưởng thôn) đăng ký kê khai tài sản, đất hồ nuôi tôm để được bồi thường. Theo đó, ông Kiểm đã thực hiện đăng ký 2 lần.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua ông Kiểm “dài cổ” chờ đền bù mà chẳng thấy tăm hơi, ông có gửi đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền nhưng không được giải quyết. Trao đổi với Báo Văn Hóa, ông Kiểm buồn bã nói: “Đợi mãi không thấy được bồi thường tôi có đến UBND xã hỏi nhiều lần, thì cán bộ địa chính cho biết, do đất của tôi bỏ hoang nên không được bồi thường”.

Tắc trách và vô cảm?

Để rõ về sự việc, chúng tôi đến trụ sở UBND huyện Đông Hòa liên hệ công tác. Sau khi trình bày sự việc với ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, PV đề nghị ông Tiến cho biết lý do trường hợp ông Phan Xuân Kiểm (xã Hòa Tâm) khiếu nại nhiều lần nhưng huyện không giải quyết, ông Tiến cho biết, “tôi chưa nắm được trường hợp ông Kiểm ở đâu và khiếu nại thế nào?”, rồi ông Tiến cáo “bận đi họp”. “Anh liên hệ Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Bùi Văn Đông để làm việc”, ông Tiến nói và vội vàng đi mất.

Theo chỉ dẫn của ông Tiến, chúng tôi đến phòng của ông Bùi Văn Đông để liên hệ làm việc. Sau khi PV xuất trình giấy tờ và trình bày nội dung liên quan đến đơn kêu cứu của bạn đọc Phan Xuân Kiểm, ông Đông nói: “Phải có công văn của cơ quan gửi đến chúng tôi mới làm việc”. Khi chúng tôi nói “ông Tiến, Chủ tịch huyện vừa giới thiệu gặp anh để làm việc” thì ông Đông trả lời “tôi không thấy Chủ tịch chỉ đạo gì cả, cứ gửi văn bản đến chúng tôi sẽ trả lời”.

Khi được hỏi, một lãnh đạo xã Hòa Tâm lại cho rằng: “Đất của ông Kiểm và tài sản trên đất không được bồi thường là do bỏ hoang, hiện trạng đất cũng không xác định được”. Trong khi đó, theo tài liệu thì đất ông Kiểm có giấy tờ khai hoang và thể hiện rõ trên bản đồ. Chúng tôi đến khu đất ông Kiểm xác minh thì khu đất vẫn còn xác định được bờ ranh và khu hồ nuôi tôm, nuôi cá.

“Gặp được lãnh đạo huyện Đông Hòa còn khó hơn “lên trời”, hơn 10 năm đi khiếu nại đòi quyền lợi có thấy Chủ tịch huyện này mặt mũi ra sao? Đơn gửi đến huyện biết bao nhiêu lần rồi, cán bộ vô cảm và xem thường dân lắm. Hiện trạng đất của tôi sờ sờ ra đó, thế mà họ nói không xác định được hiện trạng”, ông Kiểm bức xúc.

Không chỉ riêng ông Kiểm, hàng chục hộ dân tại xã Hòa Tâm cho rằng, việc bồi thường cho dân tại Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô còn nhiều khuất tất, rất nhiều hộ dân có đất trong diện thu hồi nhưng bị “quỵt” tiền bồi thường.

 XUÂN HƯỚNG

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top