Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần I: Chất lượng chuyên môn cao

Thứ Hai 15/10/2018 | 09:58 GMT+7

VHO- Sau một tuần tranh tài sôi nổi, Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần I - 2018 khép lại với chất lượng chuyên môn cao. Điều này cho thấy các sinh viên đã sẵn sàng cho Giải Vovinam sinh viên Đông Nam Á (ĐNÁ).

Trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần I - 2018 diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 9 – 16.10. Các VĐV đã tranh tài ở các nội dung quyền và đối kháng với 47 bộ huy chương. Trong đó, 26 nội dung quyền (đơn luyện, song luyện, đa luyện, đồng đội, đòn chân tấn công) và 21 hạng cân đối kháng (11 hạng cân nam, 10 hạng cân nữ). Giải thu hút gần 500 VĐV là sinh viên đến từ 38 trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc.
TS. Ngũ Duy Anh – Vụ Trưởng Vụ Giáo dục thể chất Bộ GD&ĐT - Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Giải năm nay, các VĐV có đẳng cấp kiện tướng, cấp 1 quốc gia từ năm 2016, năm 2017 sẽ không được tranh tài. Theo đó, Giải năm nay chính là sân chơi cho các VĐV không chuyên là sinh viên của các trường trên toàn quốc. Giải đấu này là thành quả của sự nỗ lực từ nhiều phía: Bộ GD&ĐT, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và các HLV phụ trách Vovinam các trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc. Tuy là lần đầu tiên tổ chức, nhưng giải đã thu hút gần 500 VĐV tham dự. Điều này cho thấy phong trào Vovinam trong sinh viên phát triển mạnh mẽ và cần nhiều sân chơi bổ ích để họ thể hiện sức trẻ, sự khát khao và tinh thần thượng võ của người Việt”.

 

Các VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng

Theo ông Nguyễn Bình Định – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam. “Chất lượng chuyên môn của giải năm nay khá cao khi các VĐV thể hiện những đường quyền đẹp mắt. Bên cạnh đó, các trận đấu đối kháng diễn ra quyết liệt hấp dẫn. Điều này cho thấy chất lượng phong trào Vovinam sinh viên rất tốt. Đây là tín hiệu vui cho phương châm: Học Võ Việt – Yêu Nước Việt, mà chúng tôi đề ra”.
Cũng theo ông Định, giải đấu này, các nhà chuyên môn sẽ tuyển chọn những nhân tố ưu tú để bồi dưỡng và thành lập đội tuyển vovinam sinh viên quốc gia để chuẩn bị cho giải vovinam sinh viên thuộc hệ thống Đại hội thể thao sinh viên ĐNÁ diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay ở Myanmar. Tại sự kiện này, môn vovinam sẽ tranh tài 17 ở bộ huy chương (10 quyền, 7 đối kháng). Đặc biệt, trong số 17 môn thể thao thi đấu ở Đại hội, vovinam là 1 trong 4 môn võ (cùng taekwondo, karate, wushu) góp mặt mà không có môn thể thao từng được đưa vào thi đấu trước đó là Pencak Silat.

Các VĐV nữ biểu diễn nội dung quyền

Kết thúc Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần I, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM giành ngôi đầu toàn đoàn với 8 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ. Vị trí á quân thuộc về Trường Đại học TDTT TP.HCM với 7 HCV, 13 HCB, 3 HCĐ. Hạng ba toàn đoàn thuộc về chủ nhà Đại học Cần Thơ khi họ giành được 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Lê Giang

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top