Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Người tiêu dùng có bị..."đánh lừa"?

Thứ Tư 31/10/2018 | 10:41 GMT+7

VHO-  Sau những bức xúc của UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trước thông tin do các thành viên của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại I AM V “quảng cáo” trong “Thương vụ bạc tỷ” phát trên sóng VTV3 về thương hiệu tỏi cô đơn Lý Sơn, Văn Hóa tiếp tục tìm hiểu về công ty này và phát hiện nhiều điểm đáng ngại. 

Trang web của công ty, trên đó có giới thiệu địa chỉ trụ sở chính, nhưng khi đến… 

 Chi nhánh của công ty nằm trong tòa chung cư 

 ...Thì lại chỉ có như thế này

Để có thông tin khách quan, chúng tôi đã liên hệ với các thành viên sáng lập thương hiệu tỏi đen I AM V. Tuy nhiên, bạn Lê Minh Hồng Phúc cho biết đang bận việc công ty và đi công tác nên chưa thể trả lời. Bạn Trần Minh Quang thì hẹn trong tuần này sẽ trả lời các nội dung liên quan. Riêng bạn Chế Viết Vũ khẳng định là đã rút khỏi nhóm thành viên sáng lập thương hiệu này và không còn liên quan gì đến việc sản xuất tỏi đen thương hiệu I AM V. 

Vũ cho biết thêm, việc dựng banner quảng cáo sản phẩm với dòng chữ “Nguồn gốc Tỏi Lý Sơn 100% lên men tự nhiên” tại chương trình “Thương vụ bạc tỷ” vừa qua là hoàn toàn không đúng. Vũ cũng khẳng định vào thời điểm đó Vũ còn là thành viên sáng lập thương hiệu tỏi nói trên nên Vũ biết rõ nguồn nguyên liệu được lấy từ rất nhiều nơi, trong đó có tỏi ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Hải Dương, chứ không phải 100% là tỏi Lý Sơn. 

Theo thông tin giới thiệu trên website: http:// www.toilav.com/ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại I AM V, trụ sở chính của Công ty đóng tại địa chỉ 285 Bis Điện Biên phủ, phường 7, quận 3 (TP.HCM). Ngoài ra còn có Chi nhánh phân phối tại địa chỉ: 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh (TP. HCM) và số 89 Trần Văn Giáp, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Tuy nhiên khi tìm đến địa chỉ được giới thiệu là trụ sở chính, chúng tôi không nhìn thấy một bảng hiệu nào, hay thông tin gì giới thiệu về Công ty I AM V kinh doanh sản phẩm tỏi đen. Tại đây chỉ có một lối đi nhỏ nhưng cổng khóa kín, kế bên cạnh là cửa hàng mắt kính. 

Tiếp tục tìm đến địa chỉ Chi nhánh 351/31 Nơ Trang Long ở quận Bình Thạnh, chúng tôi nhận thấy thực tế nơi đây là chung cư Cửu Long. Hỏi những bảo vệ của chung cư nơi đây thì được biết, cách đây khoảng 4 tháng có người đến thuê lại căn hộ 9.15 ở tầng 10 của chung cư để ở và kinh doanh sản phẩm tỏi đen chứ không biết của công ty nào. Các bảo vệ cũng khẳng định, địa chỉ này hơn 10 năm nay là của chung cư Cửu Long, chứ không có văn phòng công ty nào tên I AM V. 

Tại website nói trên cũng giới thiệu hàng loạt sản phẩm tỏi đen thương hiệu I AM V. Đáng chú ý là sản phẩm tỏi đen cô đơn I AM V loại 100gr có giá 200.000 đồng với lời quảng cáo đi kèm “tỏi được chọn từ nguyên liệu tỏi loại 1 Lý Sơn – Việt Nam”. Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện sản phẩm tỏi đen thương hiệu I AM V được giới thiệu trên nhiều trang mạng xã hội, thậm chí tại các hội chợ về nông sản, Phiên chợ Xanh tử tế… Tuy nhiên, trước những thông tin mập mờ về nguồn gốc nguyên liệu của sản phẩm tỏi đen thương hiệu I AM V, dư luận đang đặt câu hỏi liệu người tiêu dùng có bị “đánh lừa” về chất lượng?

   Mập mờ nguồn nguyên liệu tỏi Lý Sơn 

 Bạn Minh Quang (bìa trái, trong chương trình Thương vụ bạc tỷ)

Trong một hướng khác, lần theo số điện thoại đường dây nóng của Tỏi đen I AM V, chúng tôi đã liên lạc theo số điện thoại 0905884xxx và gặp Minh Quang, Quản lý kinh doanh công ty I AM V. Khi được hỏi về tình hình sản xuất, cung cấp tỏi đen Lý Sơn, Quang cho biết công ty đã ngưng sản xuất tỏi đen cô đơn Lý Sơn từ cuối năm 2017. Theo Quang, thông tin mỗi tháng bán 300kg tỏi đen cô đơn Lý Sơn trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” là không đúng. 300kg tỏi đen công ty bán trong một tháng bao gồm nhiều loại tỏi khác nhau. 
Về vùng nguyên liệu tỏi ở Lý Sơn mà Công ty quảng cáo trên nhãn hàng, các chương trình truyền thông, Quang cho biết nguồn nguyên liệu của công ty được lấy từ hai hộ dân trên đảo Lý Sơn. Năm 2017, công ty cung cấp giống cho hai hộ gia đình trồng và cung ứng tỏi cho công ty. Quang cho biết bản thân các thành viên công ty không trực tiếp thu mua mà chỉ giao cho nhân viên đi thu gom trên đảo. Do hai hộ dân này sản xuất ít, không đủ số lượng tỏi nên công ty thu gom, mua từ nhiều nguồn ở thành phố Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Sài Gòn để sản xuất tỏi đen. Quang khẳng định, tỏi cô đơn Lý Sơn không được nhiều, không đủ cung ứng sản xuất nên công ty phải thu gom mua bên ngoài. Đ.H 

 HOÀNG HẢI
 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top