Khởi tranh môn đá cầu Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII

VHO- Môn Đá cầu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu quận Hà Đông từ ngày 26.11 – 6.12.

Tham dự Đại hội lần này có 130 VĐV đến từ 10 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó, những đoàn có phong trào luyện tập và phát triển mạnh môn Đá cầu luôn duy trì số lượng VĐV tham dự đông là Hà Nội, Đồng Tháp, Bắc Giang, TP.HCM và Nghệ An. Các VĐV sẽ tranh tài ở 9 nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Khởi tranh môn đá cầu Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - ảnh 1

Các VĐV tranh tài ở ngày thi đấu đầu tiên

Theo Điều lệ thi đấu, các VĐV được tham dự tối đa 2 nội dung cá nhân và 1 nội dung đồng đội. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 1 đội, 1 đôi, 1 đơn và tối đa 5 nội dung trên 9 nội dung thi đấu. Ở một nội dung thi đấu nếu từ 5 đội trở xuống sẽ tiến hành thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng Nhất, Nhì, Ba. Nếu từ 6 – 10 đội tiến hành thi đấu theo thể thức vòng tròn chia bảng, lấy hạng Nhất, hạng Nhì vào Bán kết (thi đấu chéo Nhất A gặp Nhì B, Nhất B gặp Nhì A; đội thắng vào chung kết, đội thua đồng hạng 3).

Khởi tranh môn đá cầu Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - ảnh 2

Đại hội Thể thao toàn quốc là cơ hội tốt để đánh giá công tác đào tạo chuyên môn của HLV cũng như chất lượng thi đấu của các VĐV Đá cầu trong 4 năm qua (2014 - 2018). Đồng thời, đây cũng là dịp để Ban tổ chức tuyển chọn được các VĐV xuất sắc, có thành tích tốt nhất để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và quốc tế.

V.L

Ý kiến bạn đọc