Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hơn 2 tháng sau vụ cháy gần bệnh viện Nhi T.Ư: Tiếp tục hỗ trợ người dân đi thuê nhà

Thứ Tư 05/12/2018 | 09:14 GMT+7

VHO- Hơn 2 tháng sau vụ cháy ở nhà trọ trên phố Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), 6 hộ dân bị sập nhà vẫn đang phải sống trong cảnh ở nhờ, ở thuê, sống tạm, không được phép sửa chữa.

 Qua 2 tháng được hỗ trợ tạm cư, một số hộ dân đã tự ý lợp mái tôn để ổn định cuộc sống

 

Việc ông Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là Hiệp “khùng”), chủ dãy nhà trọ xuất phát đám cháy vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra quận Ba Đình khởi tố vì tội vi phạm Phòng cháy chữa cháy cũng không làm người dân trong ngõ 879 Đê La Thành nguôi ngoai nỗi bức xúc. Bởi suốt 2 tháng, kể từ ngày xảy ra vụ cháy (17.9), họ phải sống cảnh khổ sở, không điện, không nước, có nhà cũng như không.

Sát cạnh nhà trọ của ông Hiệp, gia đình anh Trần Thụ sống trong ngôi nhà 5 tầng. Sau vụ cháy chỉ còn tầng 1 và cầu thang lên sàn tầng 2. Để tiện cho con cái đi học và tìm nhà trọ trong tình thế gấp gáp, anh phải thuê ngôi nhà gần đó với giá 6 triệu đồng/ tháng, trong khi chính quyền hỗ trợ tiền thuê nhà trong 2 tháng theo số người trong gia đình là 1 triệu đồng/người/tháng; nhà anh nhận 8 triệu đồng/ 2 tháng. Anh Thụ cho biết, nếu thuê lâu dài thì chắc chắn gia đình anh sẽ gặp khó khăn về kinh tế.

Đối diện nhà anh Thụ, nhà chị Liễu và những nhà khác đều cùng cảnh ngộ. Chị Liễu cho hay, nhà chị có hai mẹ con đã nhận hỗ trợ 2 tháng là 4 triệu đồng, nhưng đã sang tháng thứ ba mà chính quyền phường Ngọc Khánh cũng như quận Ba Đình cũng chưa thông báo cho các hộ dân bị sập nhà là hỗ trợ thuê nhà tiếp hay được phép sửa chữa nhà. Xung quanh nhà chị, có người đi thuê, có người đi ở nhờ; nhưng qua 2 tháng được chính quyền hỗ trợ, một số nhà dân đã tự ý sửa chữa, lợp mái tôn để được trở về nhà.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời câu hỏi của phóng viên Văn Hóa tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 3.12, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, các hộ dân bị sập nhà trong vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cho dự án Vành đai 1. Vì thế nên người dân không được phép xây dựng nhà kiên cố và sửa chữa. “Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hộ gia đình đang phải thuê nhà và không để người dân không có nhà ở, nhất là trong mùa đông hay Tết Nguyên đán. Đây là trách nhiệm của thành phố Hà Nội. Chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm đầy đủ điều kiện tạm cư cho người dân”, ông Hùng khẳng định.

Như vậy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã hứa sẽ đảm bảo tiếp tục hỗ trợ để người dân có nhà ở, tạo điều kiện tạm cư cho người dân. Tuy nhiên hỗ trợ như thế nào, tạm cư ra sao thì ông Hùng không nói rõ; còn người dân thì yêu cầu, còn một ngày sống tại đó, chính quyền cũng phải đảm bảo đời sống cho họ.

 QUỲNH HOA

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top