Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Chức vô địch AFF Cup của Việt Nam trong mắt báo chí quốc tế

Thứ Hai 17/12/2018 | 09:50 GMT+7

VHO- Hãng tin thể thao uy tín nhất thế giới ESPN đã không tiếc lời ca ngợi về cú vô lê của Nguyễn Anh Đức, khi cầu thủ sinh năm 1985 ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam chỉ sau vẻn vẹn sáu phút thi đấu. ESPN có viết: “Sau cú vô lê của Nguyễn Anh Đức, Việt Nam đã giành chiến thắng 1 - 0 trước Malaysia trong trận lượt về vòng chung kết tại Hà Nội. Việt Nam cuối cũng cũng đã mang về danh hiệu vô địch Đông Nam Á, khiến người hâm mộ tại sân vận động Mỹ Đình vỡ òa trong cảm xúc”.

 Hình ảnh về người hâm mộ Việt Nam trên tờ Reuters. Ảnh: Reuters

AFP miêu tả cục diện trận đấu bằng bài viết “Đội tuyển Việt Nam đại thắng tại giải vô địch Đông Nam Á nhờ cú vô lê thần thánh của Anh Đức”. Bài viết có ca ngợi: “Từ đường kiến tạo thông minh của Quang Hải, Anh Đức mạnh mẽ thực hiện cú vô lê bằng chân trái khiến thủ thành Farizal Marlias bất lực trong việc bảo vệ chiếc lưới của đội mình”.

Còn kênh thể thao uy tín Fox Sport News đã cho đăng tải một bài viết rất chi tiết phân tích về ngôi vị quán quân của đội nhà với tên gọi “5 lý do khiến đội tuyển Việt Nam xứng đáng đoạt cúp”. Phóng viên Akshat Mehrish, tác giả của bài viết ví các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam như những chú “rồng vàng” đã thi đấu xuất sắc và kiên cường trong cả mùa giải.

Tác giả Akshat Mehrish viết: “Trước đó, nhiều người đưa ra dự đoán Thái Lan sẽ là đội tuyển nâng cúp sau chiến thắng áp đảo 7 - 0 trong trận đấu với Timor Leste. Tuy nhiên, càng đi sâu, tuyển Thái Lan bắt đầu cho thấy sự chùn bước, kết quả là bị loại ở vòng bán kết. Những gì Thái Lan thiếu lại chính là những gì mà Việt Nam sở hữu, sự đồng đều và nhất quán trong lối thi đấu suốt cả mùa giải”.

Trang No Cut News của Hàn Quốc khẳng định: “HLV Park và đội tuyển Việt Nam không chỉ đơn thuần là giành chiến thắng tại giải vô địch Đông Nam Á. Đây còn là một thành tựu ý nghĩa hơn cả khi nó tiếp tục những trang sử mới của nền bóng đá nước này”. Tờ Straits Times của Singapore có dẫn lời của HLV Tan Cheng Ho, thừa nhận bàn thắng của Việt Nam từ phút thứ sáu đã làm phá sản mọi chiến lược ban đầu của Malaysia khi đặt chân đến sân vận động Mỹ Đình.

Kênh tin tức Reuters đã cho đăng tải những hình ảnh đẹp nhất của người hâm mộ Việt Nam xuống đường để kỷ niệm chức vô địch sau 10 năm này. Bài báo có đoạn: “Cơn sốt bóng đá đã bủa vây khắp mọi nẻo đường của Việt Nam vào ngày 15.12 vừa qua khi hàng ngày người hâm mộ đã đổ ra đường phố trên toàn quốc để ăn mừng chiến thắng của nước họ. Người hâm mộ đốt pháo sáng, vẫy cờ Tổ quốc, thổi kèn vuvuzelas và bấm còi xe trong một bầu không khí hân hoan. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy ở một quốc gia Đông Nam Á, nhưng lại là một hình ảnh quen thuộc đối với Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây bởi sự khởi sắc của nền bóng đá nước nhà”.

NGỌC LAM

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top