Quảng Nam: Một ngày, hai nạn nhân mất tích vì bị nước cuốn

VHO-Khi đi thả bò về ngang chân đập thủy điện Sông Tranh 3, một người đàn ông ở Quảng Nam tranh thủ nhặt sắt vụn ngay dưới chân đập. Không may đúng thời điểm thủy điện xả nước phát điện nên bị nước cuốn trôi. Cũng trong ngày 19.12, một người đàn ông ở Quảng Nam cũng bị sóng cuốn mất tích khi đi tắm biển cùng vợ.

Chiều ngày 19.12, Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết vẫn chưa tìm được tung tích của ông Nguyễn Văn X. (SN 1956; ngụ thôn 8, xã Tiên Lãnh)-nạn nhân bị nước cuốn trôi khi đang nhặt sắt vụn ở lòng sông ngay dưới chân đập thủy điện vào thời điểm thủy điện xả nước phát điện.
Theo ông Trần Triệu Hổ, Trưởng Công an xã Tiên Lãnh, thì sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Sau khi chăn thả đàn bò ở khu vực bên kia sông Tranh (xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức), ông X.chạy xe máy về nhà. Đi qua khu vực dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 3, thấy thủy điện đang đóng nước nên để xe máy trên cầu, lội xuống các gò, bãi nổi lên giữa lòng sông ngay dưới chân đập để tìm nhặt sắt vụn.

thuy-dien
Nạn nhân bị nước cuốn khi nhặt sắt vụn dưới chân đập vào thời điểm thủy điện Sông Tranh 3 xả nước phát điện-Ảnh minh họa

Vào thời điểm ấy, thủy điện có lịch xả nước phát điện nên dòng nước lớn đổ xuống đã cuốn trôi nạn nhân. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Tiên Lãnh đã yêu cầu thủy điện Sông Tranh 3 ngừng xả nước phát điện để tìm kiếm tung tích nạn nhân nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.
Được biết, thủy điện Sông Tranh 3 vừa được tỉnh Quảng Nam cho phép tích nước phát điện vào tháng 11.2018 sau thời gian dài xây dựng.

Ngày 19.12, ông Lê Chí, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người dân đi tắm biển bị cuốn trôi mất tích tại khu vực biển Rạng (xã Tam Quang, Núi Thành).
Sự việc xảy ra khoảng 5 giờ 45 phút, ngày 19.12, nạn nhân là ông Trần Văn L.(63 tuổi, trú thôn Thái Nhơn, xã Tam Hiệp, Núi Thành) cùng vợ và một số người dân khác đến khu vực biển Rạng để tắm biển.
Sau khi xuống biển tắm, nước cao nửa người và sóng lớn đã cuốn ông L. ra xa và mất tích  

bien-rang
Biển Rạng-nơi nạn nhân đi tắm biển và mất tích

Sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị thuyền, lưới để tìm kiếm nạn nhân, nhưng do sóng quá lớn tàu thuyền chưa thể biển tìm kiếm nạn nhân.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc