Vụ lật tầu du lịch trên vịnh Nha Trang: Đã xác định danh tính 3 người thương vong

VHO-Sở GTVT Khánh Hòa đã xác nhận, danh tính các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Nha Trang gồm: Chị Ngô Thị Hường, hướng dẫn viên du lịch (sinh năm 1993, trú hường Phước Long, TP. Nha Trang) và chị Liu YuLing là du khách (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) đã tử vong; cháu Liu Zhirui (sinh năm 2014, quốc tịch Trung Quốc) bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Vụ lật tầu du lịch trên vịnh Nha Trang: Đã xác định danh tính 3 người thương vong - ảnh 1

Nạn nhân tử vong được đưa vào bờ

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng xác nhận, nạn nhân Liu Zhirui đang được cấp cứu tại bệnh viện này và đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bằng máy.

Vụ lật tầu du lịch trên vịnh Nha Trang: Đã xác định danh tính 3 người thương vong - ảnh 2

Xe cấp cứu được huy động hỗ trợ nạn nhân

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng xác định, đoàn khách đi tham quan và bị tai nạn nêu trên là do Công ty Đại Châu (TP.Nha Trang) đưa đi tham quan trên tàu Phi Long 09 (thuộc Công ty Phi Long). Đa phần khách trên tàu Phi Long 09 là người Trung Quốc.

Như Báo Văn Hóa đã thông tin trước đó, khoảng 16h ngày 26-12, tàu cao tốc Phi Long 09 chở khách du lịch đi thăm quan các đảo trên vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ bị lật tại khu vực đảo Trí Nguyên. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu trên có tổng cộng 23 người. Theo thông tin từ Sở GTVT Khánh Hòa, tàu vẫn còn trong thời hạn đăng kiểm.

Vụ lật tầu du lịch trên vịnh Nha Trang: Đã xác định danh tính 3 người thương vong - ảnh 3

Người thân du khách tử nạn tại cảng cầu đá

Nguyên nhân vụ lật tàu nói trên vẫn được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương xác minh làm rõ.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc