Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ giết người đòi nợ

VHO-Sáng 11.1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua truy xuất hình ảnh và điều tra nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ án giết người để đòi nợ Xảy ra tối ngày 9.1 tại TP. Pleiku.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ giết người đòi nợ - ảnh 1

Theo đó, 2 đối tượng vừa bị tạm giữ là Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) và Phạm Văn Thành (SN 1983, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku).  Đây là 2 tên trong nhóm 6 người do Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) cầm đầu tìm đến nhà của ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai để đòi nợ.

Theo trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nạn nhân Phước đã bị ép đưa đi nơi khác đánh đập dẫn đến tử vong tại nhà riêng. Hình ảnh từ camera thể hiện nhóm đối tượng gồm 6 người (trong đó có 2 người cầm súng) liên tiếp đánh, đạp, đập vào đầu nạn nhân. Đồng thời, đối tượng cầm súng lên đạn và nổ súng uy hiếp.

 

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ giết người đòi nợ - ảnh 2

Như Văn Hóa điện tử đã đưa tin, vụ việc bắt nguồn từ 2 người cháu của ông Phước nợ 100 triệu đồng tiền đá gà của đối tượng Lắm, ông Phước đã đứng ra nhận để trả thay. Sau đó, ông Phước đã gán nợ chiếc xe ô tô, chưa đồng ý nhóm thanh niên không còn tính người này tiếp tục đe dọa buộc ông trả thêm 15 triệu đồng và khi chưa kịp trả thì ông Phước bị bắt đi đánh đập đến chết.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực xác định nhóm đối tượng và những người liên quan để xử lý theo pháp luật.

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc