Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi

VHO- Tham gia Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức, ông Bùi Hữu Dược (Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành giáo dục Phật giáo. "Việt Nam là đất nước hòa bình, vì vậy có sự đóng góp không nhỏ của các bậc chư, tăng, ni. Sắp tới, tổ chức Đại lễ Vesak lần thứ 3 tại Việt Nam là dịp để chúng ta chuyển tải đến thế giới thông điệp an lạc và hòa bình", ông Bùi Hữu Dược chia sẻ.

Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi - Anh 1

Hàng ngàn tín đồ Phật tử tham gia lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an do Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức

Ngày 2.3, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an, gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 và đón nhận công đức của các Phật tử đóng góp cho công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo Phật giáo cũng như đóng góp vào quỹ Bảo trợ học đường của Học viện.

 Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an là nghi lễ truyền thống của Phật giáo, được tổ chức nhân dịp đầu xuân mới để nguyện cầu bình an cho Phật tử và nhân dân. Nhân dịp này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tiếp nhận trên 14 tỉ đồng đóng góp của các Phật tử, doanh nghiệp,đạo tràng, tổ đình, chùa… tại các tỉnh phía Bắc. Trong đó, trên 10 tỉ đồng  sẽ được Học viên sử dụng để xây dựng khu giảng đường và trên 4 tỉ đồng góp vào quỹ Bảo trợ học đường để tăng ni sinh và các giảng sư đảm bảo về  cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoat cho việc dạy và học.

Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi - Anh 2

Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ni sư Thích Diệu Bản báo cáo tóm tắt công tác bảo trợ học đường trong năm qua, cho biết, hiện nay tổng số Tăng ni sinh các khối của Học viện là 532 vị, trong đó hệ cử nhân là 429 vị; hệ cao đẳng 43 vị; hệ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) là 60 vị. Số lượng Tăng ni nhiều, công tác quản lý, đào tạo gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Chư tôn đức Hội đồng điều hành, thầy trò nhà trường đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao…

Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi - Anh 3

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại buổi lễ

 Học viện đang gấp rút hoàn thiện khu giảng đường với 18 phòng học, có thiền đường, thư viện với trang thiết bị hiện đại. Tổng kinh phí trên 40 tỉ đồng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 6.2019. 100 % Tăng Ni sinh tu học nội trú. Học viện đảm bảo ăn, ở, học miễn phí, Tăng ni sinh chỉ phải đóng góp 1 phần học phí.

Trong thời gian tới, các lớp học sẽ chuyển về khu giảng đường mới, với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Công tác Bảo trợ học đường  cũng cần được đẩy mạnh nhằm đảm bảo kinh phí cho hoạt động giáo dục của Học viện…

Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi - Anh 4

Trụ trì chùa Long Tiên (Hạ Long, Quảng Ninh) trao 350 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ học đường

Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi - Anh 5

Cty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm trao cho Quỹ Bảo trợ học đường 2 tỉ đồng

Khẳng định  đào tạo tăng tài là mạng mạch Phật pháp, Thượng tọa Thích Thanh Quyết  (Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục tăng, ni) tại buổi lễ đã tri ân công đức của Phật tử, tín đồ đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng Học viện và đóng góp vào Quỹ Bảo trợ hoc đường.

Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi - Anh 6

Khu giảng đường của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đang gấp rút hoàn thành, dự kiến đi vào hoạt động tháng 6.2019

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngành giáo dục Phật giáo. Vụ trưởng vụ Phật giáo cũng nhấn mạnh, các tăng ni sinh tu học thật tốt, tu dưỡng thân tâm để xứng đáng là những người kế tục mạng mạch của Phật giáo nước nhà.

"Việt Nam là đất nước hòa bình, vì vậy có sự đóng góp không nhỏ của các bậc chư, tăng, ni. Sắp tới, việc tổ chức Đại lễ Vesak lần thứ 3 tại Việt Nam, là dịp để chúng ta chuyển tải đến thế giới thông điệp an lạc và hòa bình",  ông Bùi Hữu Dược chia sẻ.

MINH AN

Ý kiến bạn đọc