Vụ nữ sinh bị lột đồ đánh hội đồng ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng, giáo viên và 5 học sinh

VHO- Theo tin mới nhất từ UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên, hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng, nơi xảy ra vụ việc nữ sinh bị nhóm 5 bạn lột quần áo, đánh hội đồng, đến mức phải nhập viện đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc. Cùng bị tạm đình chỉ công tác với ông hiệu trưởng là giáo viên chủ nhiệm lớp em học sinh bị đánh hội đồng, đồng thời 5 học sinh THCS Phù Ủng liên quan tới vụ việc cũng đã bị tạm đình chỉ học tập.

Vụ nữ sinh bị lột đồ đánh hội đồng ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng, giáo viên và 5 học sinh - Anh 1

Trường THCS Phù Ủng Ảnh Vũ Hân

Sự việc xảy ra từ ngày 22.3 tại trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Sau khi tan học, cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường hầu như đã về hết  thì một nhóm học sinh ở lại và đóng cửa lớp để đánh nữ học sinh H.Y dã man và lột đồ  ngay trong lớp học. Sau đó, phụ huynh 5 em có lời xin lỗi với gia đình em H.Y. Các bên đã thỏa thuận, bỏ qua sự việc. H.Y. tha lỗi cho các bạn và đề nghị nhà trường không đình chỉ học. Ngày 23.3, trường họp hội đồng kỷ luật, quyết định đình chỉ học một tuần đối với 5 học sinh đánh bạn (do trùng thời gian thi học kỳ nên vẫn cho phép 5 em đến trường dự thi), đồng thời mời công an xã và huyện về làm việc. Nhưng ngay sau khi clip 5 học sinh đánh dã man và lột đồ bạn được phát tán lên mạng internet, dư luận cùng gia đình em HY đã phản ứng gay gắt. Sáng nay 30.3, ông Nguyễn Văn Phê – Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên đã xuống làm việc với Trường THCS Phù Ủng về vụ việc và đã có những chỉ đạo ban đầu giải quyết vụ việc.

Vụ nữ sinh bị lột đồ đánh hội đồng ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng, giáo viên và 5 học sinh - Anh 2

Ảnh cắt từ clip

Chiều nay,  ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Bộ GD&ĐTđã liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ việc và báo cáo về Bộ:trước ngày 2.4.2019. Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Hưng Yên chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên ổn định tinh thần của học sinh. Phối hợp với các chính quyền địa phương, các cơ quan hỗ trợ nạn nhân; với công an để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, quán triệt trong các nhà trường tăng cường triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, Đội, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc xây dựng văn hóa học đường, trường học an toàn; thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan để không để các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra trong thời gian tới."

QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc