Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Vụ gian lận kết quả thi THPT quốc gia tại Hà Giang: Vì sao 2 phó giám đốc Sở GD&ĐT bị khởi tố?

Thứ Tư 10/04/2019 | 10:39 GMT+7

VHO- Ba bị can liên quan đến việc can thiệp làm sai lệch kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang vừa bị Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú.

 Đó là bà Triệu Thị Chính, 51 tuổi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang, ông Phạm Văn Khuông, 60 tuổi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang và bà Lê Thị Dung, 50 tuổi, Phó đội trưởng thuộc phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang. Bà Triệu Thị Chính bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điều 358 bộ luật Hình sự 2015. Bà Chính là Phó chủ tịch hội đồng, Trưởng ban Chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang, người trực tiếp điều hành tổ xử lý bài thi trắc nghiệm là nơi được xác định phát sinh các hành vi gian lận điểm thi. Còn ông Phạm Văn Khuông và bà Lê Thị Dung bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi được quy định tại điều 366 Bộ luật Hình sự 2015. Các bị can này được cho tại ngoại và áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú.

 Bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông

Được biết, sau khi 2 Phó Giám đốc sở bị khởi tố vì liên quan đến gian lận thi cử, hiện Sở GD&ĐT Hà Giang chỉ còn duy nhất 1 người trong ban giám đốc. Vài tháng trước, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang là ông Vũ Văn Sử đã nghỉ hưu, sau đó ông Vũ Thế Bình, Phó giám đốc, được giao phụ trách Sở.

Trước đó, vào tháng 7.2018, khi kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2018 được công bố chính thức đã xuất hiện nhiều thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi bất thường tại Hà Giang. Khảo sát kết quả điểm cao của khối thi A1 cho thấy, Hà Giang có 36 bài thi đạt trên 27 điểm, trong khi cả nước chỉ có 76 học sinh đạt mức điểm này. Như vậy, Hà Giang chiếm tới gần một nửa số bài thi đạt trên 27 điểm của cả nước. Ngày 13.7, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia đã thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia để kiểm tra. Kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy, có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với thí sinh chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh được tăng lên 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với bài chấm thẩm định. Ngay sau khi có kết quả chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT yêu cầu Hà Giang lấy kết quả chấm thẩm định thay thế cho kết quả công bố trước đó làm hàng loạt thí sinh không chỉ trượt đại học mà còn trượt cả kỳ thi THPT. Nhưng nhiều phụ huynh, học sinh vẫn còn băn khoăn và phản ánh, trong số những thí sinh được nâng điểm vừa qua có một số trường hợp người nhà của lãnh đạo tỉnh Hà Giang nhưng chưa rõ bị xử lý như thế nào

Ngày 19.7.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra vào tháng 7.2018, tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của Hà Giang, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 1969 tại huyện Vị Xuyên, hiện thường trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang là Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang và bị can Vũ Trọng Lương sinh năm 1978 tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, hiện thường trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang là Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang, các bị can nêu trên đã trực tiếp can thiệp vào các bài thi để nâng điểm thi một số bài thi. Hiện nay Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc. Mới đây khi phát biểu về vụ việc này, PGS. TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho rằng, “dù quy trình, thiết bị kỹ thuật chúng ta đã chặt chẽ nhưng con người không có trách nhiệm, chủ động làm trái quy chế thì việc ngăn chặn tiêu cực là vô cùng khó khăn”.

Trao đổi với Văn Hóa chiều 9.4, ông Trinh cho biết, mặc dù cơ quan điều tra tiếp tục công việc và mới có quyết định khởi tố thêm 1 số đối tượng, nhưng việc chấm thẩm định những bài thi nghi vấn tại Hà Giang đã được tiến hành và kết thúc từ lâu. Đại diện Bộ GD&ĐT đã công bố, kết quả chấm thẩm định thay thế kết quả đã được công bố trước đó. 

 QUỐC HÙNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top