Khánh Hòa: Thu hút khách du lịch bằng văn hóa truyền thống

VHO - Nằm trong khuông khổ Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa và Năm du lịch Quốc gia 2019, từ ngày 9.5 đến 11.5.2019 tại Công viên bờ biển TP Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thi cờ người. Hội thi lần này có sự góp mặt của 40 kỳ thủ đến từ các tỉnh: Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Định.

Theo đó, sáng ngày 9.5, Hội thi đã chính thức khai mạc. Hội thi đấu cờ người lần này có 40 kỳ thủ tham gia tranh tài. Theo ghi nhận của P.V Báo Văn Hóa, trải qua 2 ngày thi đấu vừa qua, các trận đấu cờ người diễn ra sôi nổi, kịch tính và thu hút đông đảo người xem. Ngoài những kỳ thủ kỳ cựu trong làng cờ Nam Trung Bộ thì hội thi lần này còn có sự góp mặt của một số kỳ thủ trẻ tuổi, tài năng.

Khánh Hòa: Thu hút khách du lịch bằng văn hóa truyền thống - ảnh 1

Tặng hoa cho 4 kỳ thủ lọt vào vòng bán kết

Ông Văn Đình Ân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa cho biết: Thi đấu cờ người là hoạt động thể thao, văn hóa truyền thống tại địa phương. Đây là hoạt động không thể thiếu trong các ngày Lễ, Tết Nguyên Đán và nhiều ngày lễ lớn trong năm. Hội thi cờ người lần này quy tụ nhiều kỳ thủ trong khu vực duyên hải miền Trung thi đấu, cống hiến với nhiều ván cờ đỉnh cao.

Khánh Hòa: Thu hút khách du lịch bằng văn hóa truyền thống - ảnh 2

Chuẩn bị cho trận đấu cờ người

Cùng với sức “nóng” từ các trận đấu là các động tác minh họa của các võ sĩ sau mỗi nước cờ của kỳ thủ đã được đông người dân, du khách tán thưởng. Điều đặc biệt là du khách Nga, Hàn Quốc, Tây Âu rất thích thú với những màn biểu diễn của các võ sĩ cờ người trên sân. Nhiều tràng vỗ tay xen lẫn những nụ cười của du khách vang lên mỗi khi trận đấu cờ người kết thúc.

Khánh Hòa: Thu hút khách du lịch bằng văn hóa truyền thống - ảnh 3

Một tiết mục biểu diễn trên sân đấu

Chị An Na – một du khách Nga cho biết: "Hội thi cờ người ở đất nước các bạn thật tuyệt vời. Ở đó chúng tôi nhìn thấy nét văn hóa truyền thống rất đẹp. Chúng tôi nghĩ nếu các bạn tiếp tục quảng bá du lịch thông qua những nét văn hóa truyền thống tương tự thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa".

Khánh Hòa: Thu hút khách du lịch bằng văn hóa truyền thống - ảnh 4

Du khách quốc tế thích thú khi xem biểu diễn cờ người

Trong khi đó, anh Li–Joong–In, một du khách Hàn Quốc cho rằng: Thi đấu cờ tướng không xa lạ với người dân Hàn Quốc. Nhưng thi đấu cờ tướng thông qua cách sắp đặt bằng chính những con người thật trên sân thi tôi chỉ thấy ở Việt Nam. Qua đó, những trận đấu cờ thêm sinh động và thú vị hơn. Chúng tôi rất thích văn hóa truyền thống Việt Nam.

Khánh Hòa: Thu hút khách du lịch bằng văn hóa truyền thống - ảnh 5

Các võ sĩ trong vai kỳ thủ trên sân đấu

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho biết: Thông qua Hội thi cờ người mở rộng lần này tạo điều kiện cho các kỳ thủ giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ và tìm kiếm những tài năng trẻ cho thể thao địa phương. Hội thi cờ người cũng là hoạt động thể thao, văn hóa truyền thống nhằm thu hút người dân, du khách đến với Nha Trang- Khánh Hòa. Qua hội thi cờ người, mong muốn mọi người cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa truyền thống địa phương.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc