Quảng Ninh: Kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô

VHO- Tối 9.5, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân, dân đảo Cô Tô 9.5 (1961 – 2019).

Quảng Ninh: Kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô - Anh 1

Chương trình văn nghệ

Huyện đảo Cô Tô nằm ở phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, giữ vị trí chiến lược trong vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, được coi là đảo tiền tiêu. Khoảng 8h, ngày 9.5.1961, Bác Hồ ra thăm quân và dân huyện Cô Tô. Bác ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ già, hỏi chuyện phụ nữ, các chiến sĩ, chia kẹo cho các cháu thiếu nhi. Bác căn dặn các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Cô Tô cần tăng gia sản xuất, củng cố hợp tác xã, việc phát triển văn hóa, giữ vững trật tự trị an…

Người căn dặn: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, tiến bộ”. Thực hiện lời dạy của Bác, 58 năm qua, từ một huyện đảo nghèo nàn, lạc hậu, quân và dân trên đảo chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ quê hương, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng huyện Cô Tô giàu đẹp văn minh. Thực hiện lời cặn dặn của Bác, huyện đảo Cô Tô đang từng ngày phát triển. Khoảng cách về địa lý giữa đất liền và hải đảo được rút ngắn, những chuyến tàu tấp nập ngày đêm. Điện lưới tỏa sáng các con đường, sóng wifi phủ khắp các nhà dân.

Quảng Ninh: Kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô - Anh 2

 Tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô.

Với mong muốn được sống cạnh Bác, ngày ngày bên Bác, nhân dân nơi đây đã xin dựng tượng Người trên đảo. Đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là nơi duy nhất được dựng tượng Bác Hồ khi Người còn sống. Đầu năm 1968, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Quế cùng các đồng nghiệp thực hiện việc chế tác tượng đài Bác Hồ. Tượng được dựng bán thân, tay phải dơ cao vẫy chào nhân dân, cao 1.8m, cả bệ là 4m, khánh thành ngày 22.5.1968, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh thứ 78 của Người. Tháng 6/1976, tượng bán thân được thay bằng bức tượng toàn thân với chất liệu cốt thép bê tông. Cao 4,5m, cả bệ là 9m, đặt tại vị trí cách bờ biển 100m. Năm 1996, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 106 của Bác, bức tượng bằng bê tông được thay thế bằng chất liệu đá Granit. Bức tượng bác Hồ “đứng uy nghiêm, lưng tựa vào núi, tay phải giơ cao vẫy chào, mặt nhìn hướng ra Biển Đông bao la như che chở cho đất và người Cô Tô”. Theo các chuyên gia đánh giá, đây là bức tượng Bác Hồ đẹp nhất vùng Đông Bắc. Dưới bàn tay tài hoa của người tạo tượng, nhân dân và du khách cảm thấy gần gũi như có Người đứng bên soi sáng, chở che.

HẢI ĐĂNG

Ý kiến bạn đọc