Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bước chạy đà trước trận đánh lớn

Thứ Sáu 24/05/2019 | 11:19 GMT+7

VHO- Theo lịch thi đấu, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào ngày 5.9.2019. Tuy nhiên trong tháng 6 này giải giao hữu King’s Cup là bước chuẩn bị cuối cùng cho đội tuyển (ĐT) của HLV Park Hang Seo trước trận đánh lớn.

 Cố gắng vượt mặt Thái Lan để hướng tới đỉnh cao hơn là sân chơi World Cup

Hội đồng của FIFA đã chính thức quyết định VCK FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu với 32 đội bóng và sẽ không có đề xuất nào được đưa ra tại Đại hội FIFA tiếp theo vào ngày 5.6 tới.

Hướng tới vòng loại World Cup...

Trước đó, Chủ tịch FIFA Infantino đã đề xuất nâng số đội tham dự lên 48. Tuy nhiên, sau khi phân tích và đánh giá điều kiện thực tế, Hội đồng FIFA thống nhất ý kiến dự án nâng số đội lên 48 là không khả thi tại VCK FIFA World Cup 2022. Với vị trí 99 trên bảng xếp hạng FIFA và hạng 16 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo được vào thẳng vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Tại vòng này, 8 đội nhất bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại thứ 3 tranh các suất dự World Cup 2022. Đây cũng là 12 đội chính thức giành quyền dự VCK Asian Cup 2023. Lễ bốc thăm vòng loại 2 sẽ diễn ra vào ngày 17.7 tại Qatar.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện xa xôi, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải tiến từng bước chậm mà chắc để nuôi “giấc mộng” cho nền bóng đá. Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10.9, 10 và 15.10, 14 và 19.11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. “Những chiến binh sao vàng”, phải chứng tỏ mình ngay trong vòng loại World Cup tới bởi năm 2026 khi FIFA chắc chắn mở rộng số đội từ 32 lên 48, chưa biết bóng đá Việt Nam ở thời điểm đó sẽ thế nào. HLV Park Hang Seo cũng chưa gia hạn hợp đồng khi chỉ còn 1 năm ngắn ngủi ký với VFF và lịch sử bóng đá thế giới cũng chỉ rõ trong bóng đá hiện đại khó có quốc gia nào duy trì thành tích liền mạch đến 2 kỳ World Cup (8 năm).

... Từ King’s Cup

Thế nên, thầy trò HLV Park Hang Seo biết phải làm gì để tận dụng thế và lực đang sẵn có nhằm “thêm một lần chơi lớn để thiên hạ phải trầm trồ”. Trước mắt, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho giải đấu King’s Cup tại Thái Lan với nhiều bài toán cần giải. Đầu tiên là về lực lượng, ông Park có gọi thêm tân binh hay không là dấu hỏi lớn, khi hàng loạt nhân tố mới nổi bật trong lẫn ngoài nước đang có khát khao cống hiến cho ĐT. Dưới tay ông Park, được có mặt ở ĐTQG cũng là một cách đánh bóng, nâng cao giá trị bản thân mỗi cầu thủ. Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Hữu Tuấn (TP.HCM), Văn Vũ (B.Bình Dương), Tuấn Anh (HAGL), Hoàng Đức (Viettel)... sẽ được ông Park trao cơ hội để thử nghiệm (?). Hay HLV người Hàn Quốc sẽ vẫn chỉ trung thành với những cái tên cũ đã cùng mình thành công trong quá khứ. Ông Park phải cân nhắc rất nhiều yếu tố để duy trì sự cạnh tranh trong lòng ĐT, không bỏ sót cầu thủ đang có phong độ cao nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thành tích chung cuộc.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang Seo sẽ vẫn duy trì bộ khung ở Asian Cup 2019 vừa qua. Ông Park sẽ gọi những cái tên cũ như Trọng Hoàng, Tiến Dũng dù hai cầu thủ này người chưa thi đấu hoặc dự bị dài hạn gần nửa năm qua. Ông Park cũng sẽ đánh cược với Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương và có thể là Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Đức nếu họ hồi phục kịp thời.

Giải đấu ở Thái Lan có thể không quan trọng nhưng HLV Park Hang Seo từng tuyên bố ông cùng học trò muốn chiến thắng mọi sân chơi mình sẽ tham dự. Điều đó là động lực để thúc đẩy tập thể tiến lên. Và đó cũng là khát khao của hàng triệu CĐV yêu bóng đá nước nhà. Đặc biệt trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, Việt Nam luôn muốn chứng tỏ ngôi vị số 1 ở bóng đá khu vực. Sau vài thập kỷ bị người Thái đánh giá không cùng chung mâm, bóng đá Việt Nam bây giờ đã khiến đối thủ nể phục và lo sợ hơn trước. Vượt mặt người Thái để hướng tới đỉnh cao hơn là sân chơi World Cup, bóng đá Việt Nam vẫn cậy nhờ cả vào tài năng tính toán của “thầy phù thủy” Park Hang Seo.

Theo thông tin mới nhất, Việt Nam đã có bản quyền King’s Cup 2019 với 4 trận đấu nhưng được định giá tới 7 tỉ đồng, so với con số phát miễn phí trong nhiều năm trước thì mức giá này được xem là “chát chúa” hơn hẳn. Tuy nhiên, mức độ quan tâm của hàng triệu người hâm mộ hai nước đến trận cầu lịch sử giữa Việt Nam và Thái Lan khi hai đội chưa hề gặp nhau suốt hơn 2 năm qua là điều khiến một nhà đài bạo chi. Mức giá này theo đánh giá của giới chuyên môn là đắt nhưng vẫn có thể bù lại được trong hoàn cảnh tiền quảng cáo cho cuộc so tài này thu về thậm chí sẽ bán được cao hơn 7 tỉ đồng. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “Tôi cho rằng đây là bài toán quá khôn ngoan của những người làm bóng đá Thái Lan, với mức giá 7 tỉ đồng chỉ cho 2 lượt trận đấu của một giải giao hữu. Đúng là làm bóng đá bây giờ không chỉ là làm chuyên môn, mà còn là làm thương mại và làm thương hiệu. Giá trị thương mại của King’s Cup được đẩy lên cao vùn vụt sau khi Thái Lan mời các đội tuyển Ấn Độ và Việt Nam tham dự. Ở Asian Cup 2019, Thái Lan từng bất ngờ thua đậm Ấn Độ ở vòng bảng. Còn từ năm 2018 đến nay, Thái Lan liên tục thua bóng đá Việt Nam ở các giải đấu từ đội trẻ đến ĐT của họ. Điều đó khiến cho nhu cầu được sớm đối đầu với các ĐT Ấn Độ và ĐT Việt Nam càng tăng cao với người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Thái Lan đánh đúng vào quy luật thị trường, rằng cái gì mà người ta cần, cái gì đang nóng thì dễ bán, bán với giá cao. Đây là chiêu trò làm thương mại của những người tổ chức King’s Cup, đặt những đối tác quan tâm đến giải đấu vào thế phải chạy đua về giá để mua bản quyền phát sóng. Họ bốc thăm lại để gặp ĐT Việt Nam tại bán kết không chỉ đơn thuần rằng họ muốn đòi nợ về chuyên môn, đòi nợ cho các trận thua ở những giải trước, mà còn tập trung vào tính thương mại”.

King’s Cup chỉ diễn ra với 2 lượt trận, vào 19h45 ngày 5.6, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan. Trước đó lúc 15h30, Curacao sẽ gặp Ấn Độ. Lúc 15h45 ngày 8.6 sẽ là trận tranh hạng 3 và lúc 19h45 cùng ngày sẽ là trận tranh chức vô địch. 

VÂN LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top