TP.HCM dẫn đầu tại Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc CJ

VHO-Giải đấu được xem là dịp để các nhà tuyển trạch tuyển chọn tài năng cho Taekwondo Việt Nam này vừa kết thúc vào đêm ngày 13.7, tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. Kết quả chung cuộc cho thấy Taekwondo TP.HCM lại một lần nữa khẳng định được vị thế.

Đây là giải đấu mà Taekwondo TP.HCM tiếp tục khẳng được vị thế với ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn. Ở các nội dung thi đấu đối kháng, đoàn TP.HCM giành được 22 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ; vượt rất xa đoàn xếp thứ 2 là Bình Dương (5 HCV). Một địa phương có phong trào mạnh khác là Hà Nội chỉ giành được 3 HCV ở các nội dung này, tương đương với đoàn chủ nhà Lào Cai. Trong các nội dung thi quyền, TP.HCM cũng áp đảo với 17 HCV, trong khi Hà Nội về nhì với 5 HCV, xếp sau là An Giang và Quân Đội (cùng 3 HCV)…

TP.HCM dẫn đầu tại Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc CJ - Anh 1

Giải đấu được xem là dịp để tuyển chọn tài năng cho Taekwondo Việt Nam

Chung cuộc, TP.HCM xếp nhất toàn đoàn với 39 HCV, 9 HCB và 15 HCĐ. Thứ tự tiếp theo: 2/ Hà Nội (8, 11, 12), 3/ Bình Dương (5, 5, 7), 4/ An Giang (4, 8, 4), 5/ Quân đội (4, 7, 9), 6/ Bạc Liêu (4, 1, 0), 7/ Lào Cai (3, 3, 8), 8/ Tiền Giang (3, 4, 5), 9/ Đồng Nai (3, 2, 3), 10/ Vĩnh Long (3, 1, 3)…

Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc CJ đã kết thúc với nhiều dấu ấn tốt về công tác tổ chức, đặc biệt là sự chu đáo của địa phương đăng cai (Lào Cai) và đây cũng là lần đầu tiên, Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc CJ được truyền hình trực tiếp trên Thể thao TV, Đài truyền hình Cáp Việt Nam.

Qua giải đấu này, các nhà chuyên môn cũng đã phát hiện thêm được nhiều tài năng trẻ cho Taekwondo Việt Nam để thực hiện ước mơ đưa môn thể thao này quay trở lại thời đỉnh cao, với những tấm huy chương lẫy lừng như Trần Hiếu Ngân từng giành được HCB tại Olympic Sydney năm 2000.

Giải cũng cho thấy phong trào Taekwondo ngày càng phát triển trên toàn quốc.

THU SÂM, ảnh: HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc