Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

HLV Park Hang Seo: “Tôi chưa nghĩ quá nhiều về VCK U23 châu Á 2020”

Thứ Năm 26/09/2019 | 21:59 GMT+7

VHO- Đang cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 và ĐT U22 quốc gia hướng đến SEA Games 30 nên HLV Park Hang Seo cho rằng đây là thời điểm chưa nghĩ quá nhiều về VCK U23 châu Á 2020.

Chiều 26.9 tại Bangkok (Thái Lan), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. Theo đó ĐT U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá khó khi các đối thủ là U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

HLV người Hàn cho rằng các đối thủ tại giải có thực lực tương đồng. Ảnh: VFF

Trả lời truyền thông trong nước về các đối thủ tại giải cũng như các đội bóng chung bảng, HLV Park Hang Seo cho biết: “Ở VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc chúng ta vào nhóm hạt giống số 4, còn giải này là nhóm hạt giống số 1. Mặc dù U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân ở giải trước nhưng ở giải này, tôi nghĩ riêng U23 Thái Lan được tự động tham dự với tư cách chủ nhà, còn các đội khác từ nhóm hạt giống số 1 đến số 4 về thực lực đều như nhau thôi”.

Trước câu hỏi việc ĐT U23 Việt Nam tránh được các đối thủ mạnh, đặc biệt là U23 Hàn Quốc, chiến lượt gia 60 tuổi cho hay: “Hôm nay xem bốc thăm, tôi cảm thấy rất may vì chúng ta không gặp U23 Hàn Quốc. Nói gì thì nói, Hàn Quốc cũng là quê hương của tôi nên tôi cảm thấy có chút áp lực. Bởi nếu cùng nhóm đấu với Hàn Quốc, không phải mình sợ gì đâu, nhưng phóng viên Hàn Quốc hỏi nhiều lắm, hỏi nhiều đến phát mệt ấy.
Các bạn nói chúng ta nằm ở bảng này là may mắn nhưng tôi không tin khái niệm dấu hiệu vận may gì đâu. Chúng ta nỗ lực thì vận may mới đến chúng ta. Tháng 1 mới diễn ra VCK U23 châu Á nên chúng ta phải tập trung cho 2 giải diễn ra gần đây là Vòng loại World Cup và SEA Games, hiện tại tôi chưa nghĩ quá nhiều về VCK U23 châu Á 2020”.

Các bảng đấu tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC

Cuối cùng, HLV người Hàn cho rằng thành phần ĐT U22 quốc gia dự SEA Games 30 sẽ là lực lượng nòng cốt tại VCK U23 châu Á 2020: Vòng loại khác nhiều so với VCK. Giải đấu nào cũng áp lực. ĐT U22 Việt Nam đã tập trung để chuẩn bị cho SEA Games và nếu không có biến động nhân sự nào, đây sẽ là thành phần chính dự VCK U23 châu Á 2020”, HLV Park Hang Seo tiếp lời.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8.1 đến 26.2.2020. Tại giải, ba đội bóng giành vị trí cao nhất sẽ có suất tham dự Olympic 2020. Do Nhật Bản là chủ nhà Olympic 2020 nên nếu đội bóng này nằm trong 3 hạng đầu thì suất còn lại sẽ dành cho đội xếp thứ tư. Theo lịch thi đấu, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE vào ngày 10.1.2020, tiếp đến là U23 Jordan (13.1.2020) và U23 Triều Tiên (16.1.2020).

V.HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top