Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản

VHO- Sáng 18.10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp và làm việc với ông Mitazono Satoshi, Thống đốc tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) về hợp tác phát triển VHTTDL giữa hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, hiếu khách của Bộ VHTTDL đã dành cho đoàn, ông Mitazono Satoshi bày tỏ mong muốn gắn kết mối quan hệ giữa Kagoshima và Việt Nam.

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp ông Mitazono Satoshi, Thống đốc tỉnh Kagoshima

Tại buổi tiếp, ngài Thống đốc đã giới thiệu tổng quan du lịch của tỉnh Kagoshima. Trong đó, ông Mitazono Satoshi nhấn mạnh việc tỉnh Kagoshima nằm ở phía nam Nhật Bản, chỉ mất khoảng 4 tiếng bay thẳng giữa hai nước nên tiềm năng về phát triển du lịch rất lớn. Theo ông Mitazono, Kagoshima có nhiều suối nước nóng, di tích lịch sử được thiên nhiên ưu đãi không thua kém gì những địa danh lớn khác trên đất nước Nhật Bản. Do đó, ông bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm có đường bay thẳng đến Kagoshima nhằm giúp hai nước khai thác hết những lợi thế về du lịch.

Cảm ơn những chia sẻ của ông Mitazono Satoshi, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đồng ý với việc nên có đường bay thẳng đến Kagoshima và khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở những đường bay này nếu thị trường có nhu cầu. Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Nhật Bản luôn là đối tác lớn của Việt Nam trong phát triển VHTTDL.

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên là rất đáng quý

Theo đó, trong lĩnh vực văn hóa, Bộ VHTTDL đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức lễ hội đầu tiên tại thành phố Sapporo (Nhật Bản) và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người dân Nhật Bản cũng như khách du lịch quốc tế.

Về lĩnh vực du lịch, khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam 9 tháng đầu năm đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch Việt Nam cũng bày tỏ sự yêu mến với đất nước Nhật Bản khi trong những năm gần đây, lượng du khách Việt đến đây đều tăng 20%.

Với thể thao, Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều chương trình hợp tác từ trung ương đến các tỉnh. Đặc biệt, để chuẩn bị cho Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo, Việt Nam đã cử nhiều đoàn tập huấn sang nước bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản - Anh 3

Bộ trưởng mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới

Bộ trưởng cũng cho rằng tiềm năng phát triển VHTTDL giữa các bên là rất lớn. Do vậy, việc tìm ra những giải pháp cụ thể để phát triển cả ba lĩnh vực của Nhật Bản nói chung và Kagoshima nói riêng với Việt Nam là rất cần thiết.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc