Đề xuất giải pháp tu bổ và tôn tạo di tích đình Tây Tựu

VHO- UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình số 199/TTr- UBND trình Bộ VHTTDL về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tây Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Đình Tây Tựu hay còn gọi là đình Đăm từ lâu đã được biết đến là một trong những di tích nổi tiếng của thủ đô Hà Nội gắn với Lễ hội Bơi Đăm, đã được Bộ VHTTDL đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2018.

Đề xuất giải pháp tu bổ và tôn tạo di tích đình Tây Tựu - Anh 1

 Lễ hội Bơi Đăm gắn với nhiều di sản vật thể, trong đó có đình Đăm

Hiện nay, một số hạng mục của di tích đình Tây Tựu như: Giáng ngự, Chính ngự, Văn chỉ, Từ vũ, Thủy tọa… đã bị xuống cấp, mái ngói xô sụt gây thấm dột nhiều vị trí; Nhà Giáng ngự ngoài bên hữu đã bị đổ sập; Nhà bếp xuống cấp không còn khả năng sử dụng; Nhà vệ sinh không đảm bảo tiêu chuẩn, không phù hợp với cảnh quan di tích; Hệ thống sân vườn, đường đi nội bộ trong di tích chưa được quy hoạch; Giếng đình cỏ dại mọc, nền trũng, thấp không đảm bảo vệ sinh môi trường… Do vậy, UBND thành phố Hà Nội xác định việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Tây Tựu để bảo tồn và phát huy giá trị di tích là thực sự cần thiết, thậm chí là di tích thuộc diện cần trùng tu cấp bách.

Một trong những giải pháp được UBND thành phố Hà Nội đề xuất tu bổ và tôn tạo di tích đình Tây Tựu (đình Đăm), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm là tu bổ tôn tạo trên nguyên tắc giữ nguyên quy mô vốn có của các hạng mục di tích, loại bỏ các thành phần chắp vá, các thành phần phá vỡ bố cục kiến trúc tổng thể của di tích. Mục tiêu là bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình Tây Tựu phục vụ các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của nhân dân và góp phần phát triển du lịch tại địa phương. Thời gian thực hiện trong hai năm 2019 - 2020.

TUẤN PHONG

Ý kiến bạn đọc