Một người nghi bị ngáo đá chém bị thương nhiều trẻ em

VHO-Một người nghi bị nghiện ma túy đá đã cầm dao xông vào một khu nhà trên địa bàn quận 6, TP.HCM chém bị thương 3 em nhỏ. Sau khi bị chém các nạn nhân nói trên được đưa đi cấp cứu và cho uống thuốc ARV đề phòng phơi nhiễm HIV.

Ngày 1.12, Bệnh Viện Nhi đồng 1, TP.HCM thông tin cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị thương do bị chém. Bệnh nhân sinh năm 2008 nhập viện trong tình trạng vết thương hở của vùng má và vùng thái dương-xương hàm dưới. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, chụp xquang và xử lý vết thương hở cho nạn nhân nói trên.

Ngoài ra trong sáng cùng ngày bệnh viện còn tiếp nhận thêm 2 trường hợp trẻ em khác cũng bị thương do dao chém gồm một em bốn tuổi bị chém ở trán và một em sáu tuổi bị chém sượt nhẹ ở đầu các ngón tay. Mặc dù vết thương không nghiêm trọng, tuy nhiên do đối tượng chém người nói trên có biểu hiện ngáo đá nên các em đã được cho uông thuốc ARV đề phòng phơi nhiễm HIV sau đó cho về nhà.

Qua khai thác thông tin từ phía người nhà các em nhỏ cho biết, khoảng hơn 7h sáng 1.12 trong lúc chơi tại khu vực gần nhà, các em bị một người lạ có biểu hiện bị ngáo đá cầm dao xong vào chém loạn xạ làm bị thương các em nhỏ nên gia đình đưa vào viện cấp cứu. Tất cả các bệnh nhân nói trên đều có địa chỉ tại đường số 5, phường 13, quận 6, TP.HCM.

NGUYỄN KHẢI

Ý kiến bạn đọc