60 năm báo Giáo dục và Thời đại

VHO- Sáng 3.12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm Báo Giáo dục & Thời đại ra số đầu tiên 5.12.1959- 2.12.2019. Ra đời với tên gọi Báo Người giáo viên nhân dân, tiền thân của Báo Giáo dục & Thời đại, đến nay, trải qua các thời kì phát triển của đất nước, gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, Báo Giáo dục & Thời đại đã không ngừng đổi mới, phát triển, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của mình.

60 năm báo Giáo dục và Thời đại - Anh 1

Tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại  đã ôn lại chặng đường 60 năm vẻ vang. Báo Giáo dục & Thời đại đã và đang phấn đấu hàng ngày, hàng giờ, xứng đáng là tờ báo chính thống của ngành GD&ĐT, diễn đàn của các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà khoa học và toàn xã hội vì sự nghiệp giáo dục, ngày càng được phát hành rộng rãi đến các nhà trường, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên và đông đảo bạn đọc.

60 năm qua, trong hành trình không ít gian nan, vất vả, đong đầy công sức, trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên và các cộng tác viên của Báo, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các đơn vị, cơ sở giáo dục từ trung ương tới địa phương, Báo Giáo dục & Thời đại đã gặt hái những thành tích rất đáng tự hào, đóng góp to lớn vào sự phát triển của giáo dục đào tạo nước nhà, góp tiếng nói quan trọng trong đời sống xã hội.

Báo Giáo dục & Thời đại đã không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, chiếm được tình cảm, sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trong ngành và toàn xã hội. Đặc biệt, từ năm 2018, Bộ GD&ĐT đã giao nhiệm vụ cho Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” và chương trình “Lễ tri ân, tôn vinh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu”. Đây là hai sự kiện thường niên; năm 2018, 2019 đã được Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức thành công và mang lại hiệu ứng xã hội sâu rộng.

60 năm báo Giáo dục và Thời đại - Anh 2

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Báo Giáo dục và Thời đại đã đạt được trong 60 năm xây dựng, phát triển, đồng thời, cần tiếp tục phát huy thế mạnh, bám sát định hướng, tôn chỉ, mục đích – tuyên truyền đường lối, chủ trương giáo dục của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT. 

Dịp này, lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng trao bằng khen, cờ thi đua và phần thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc