1.500 tỉ đồng đầu tư Thành phố Giáo dục quốc tế đầu tiên tại Quảng Nam

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng.

1.500 tỉ đồng đầu tư Thành phố Giáo dục quốc tế đầu tiên tại Quảng Nam - Anh 1

Phối cảnh Thành phố Giáo dục quốc tế đầu tiên tại Quảng Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An tại 3 xã Bình Minh, Bình Dương và Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An là khu chức năng, trung tâm giáo dục - đào tạo cho khu vực Quảng Nam và các địa phương lân cận. Trong đó, triển khai giáo dục - đào tạo các cấp học bao gồm: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, Sau đại học theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Dự kiến chỉ tiêu đào tạo cơ bản khoảng 12.000 học sinh, sinh viên. Dự án có quy mô quy hoạch khoảng 60 ha, tổng mức đầu tư lên đến 1.500 tỉ đồng.

Tỉnh Quảng Nam giao Công ty TNHH Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức cắm mốc, công bố quy hoạch điều chỉnh cho các tổ chức, cá nhân được biết, theo dõi thực hiện. Đồng thời, phải rà soát các thủ tục pháp lý của dự án, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai những thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt.

Theo quyết định chủ trương đầu tư, từ quý I/2020 đến quý IV/2021, dự án phải hoàn thiện các hạng mục và đi vào hoạt động.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc