Lâm Đồng: Khai Hội hoa Xuân 2020

VHO - Sáng 22.1, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với một số đơn vị tổ chức khai mạc chương trình Hội hoa Xuân Canh Tý 2020 tại khuôn viên Vườn hoa thành phố. Hội hoa Xuân đã thu hút hơn 100 đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP. Đà Lạt và các huyện trong tỉnh tham gia.

Lâm Đồng: Khai Hội hoa Xuân 2020 - ảnh 1

Các đại biểu tham quan không gia hoa Xuân

Không gian trưng bày gồm có 2 khu vực chính gồm: Khu trưng bày hoa trang trí, hoa dự thi và khu vực trưng bày bonsai hoa trái, cây kiểng, hòn non bộ, các tiểu cảnh… với trên 500 tác phẩm dự thi.

Được biết, để chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu tham quan, thưởng lãm của người dân và du khách, ngoài việc cho trồng và trang trí gần 50.000 chậu hoa được duy trì thường xuyên, Ban quản lý Vườn hoa thành phố còn bố trí tăng cường thêm 20.000 chậu hoa ngắn ngày đặc sắc và 5.000 chậu hoa thương phẩm để trang trí các đường hoa, tiểu cảnh.

Nét mới của Hội hoa Xuân năm nay là một không gian hoa hồng có diện tích 2.000m2 với khoảng 20.000 gốc phong phú, đa dạng các chủng loại như: Hồng Sapa, Hồng tỉ muội, Hồng cổ...

Trong dịp này, Ban tổ chức còn tổ chức một số hoạt động phụ trợ như múa lân sư rồng, múa hát cồng chiêng - trình diễn nhạc cụ dân tộc, viết tặng thư pháp để phục vụ người dân và du khách.

Lâm Đồng: Khai Hội hoa Xuân 2020 - ảnh 2

Hội hoa Xuân là dịp tôn vinh, quảng bá những hình ảnh về TP. Đà Lạt

Phát biểu tại lễ khai khai mạc, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt cho biết: “Đà Lạt với vai trò là thành phố Festival hoa, chính vì thế việc tổ chức Hội hoa Xuân hằng năm càng có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá, khẳng định thương hiệu và tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống của người dân TP. Đà Lạt. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân giao lưu, trao đổi các bộ môn nghệ thuật mang tính đặc trung của Hội sinh vật cảnh, các câu lạc bộ hoa lan trong tỉnh”.

Hội hoa Xuân là một trong những hoạt động mang tính truyền thống của UBND TP. Đà Lạt vào mỗi dịp cuối năm nhằm mục đích mừng Đảng mừng Xuân; là nơi trưng bày những sản phẩm nghệ thuật, những loài hoa, cây cảnh do các nghệ nhân đã dày công chăm sóc, sưu tầm nhân giống để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, mới lạ phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Hội hoa Xuân năm nay sẽ diễn ra đến ngày 3.2 tại Vườn hoa thành phố (số 2 Trần Nhân Tông, phường 8, thành phố Đà Lạt).

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc