Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân

VHO- Ngay sau khi Hà Nội công bố trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố, nhiều người dân đã tỏ ra lo lắng đổ xô đi mua hàng hóa, thực phẩm, rau, nước rửa tay... tại các siêu thị. Ghi nhận của phóng viên Văn Hóa tại hệ thống các siêu thị VinMart, T-mart và các chợ, hiện tượng "cháy hàng" đã bắt đầu diễn ra. Tuy nhiên, đại diện các đơn vị này cho biết người dân không nên quá hoang mang bởi các hệ thống siêu thị đã có kế hoạch tổ chức phân phối hàng hóa, đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân.

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 1

Theo quan sát của phóng viên, ngay trong sáng 7.3, lượng người dân đến mua hàng hóa dự trữ tại các siêu thị tăng đột biến

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 2

Nhân viên bán hàng và cả người mua đều sử dụng khẩu trang để phòng dịch

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 3

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 4

Các siêu thị đều huy động tối đa các mặt hàng thiết yếu như gạo để bày bán nhưng bày đến đâu, đều hết đến đó

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 5

Mặt hàng nước rửa tay cũng đã hết trên các kệ bán

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 6

Thậm chí là cả "cơn sốt"... giấy vệ sinh

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 7

Nhiều người cố gắng mua nhiều nhất có thể nhu yếu phẩm dự trữ. Theo chị Nguyễn Hồng Nga (Âu Cơ, Hà Nội): "Với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, học sinh lại được nghỉ học, tôi vừa ở nhà lo cơm nước, vừa trông các cháu. Đêm qua mới nghe tin có người thứ 17 nhiễm, lại được nghe khuyến cáo hạn chế đến nơi đông người nên tôi cũng ngại đi lại. Do đó, tôi ra siêu thị mua sẵn đồ khô, thực phẩm và vài vật dụng gia dùng khác đủ cho gia đình sử dụng trong cả tuần"

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 8

Bạn Hoàng Thị Ngọc (22 tuổi, Nghi Tàm, Hà Nội) cũng đi mua hàng hóa, thực phẩm về dự trữ. Ngọc cho biết dù mua nhiều mặt hàng nhưng rất hạn chế dùng tiền mặt mà thay vào đó là thanh toán bằng thẻ ngân hàng trong những ngày này để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 9

Hàng dài người xếp hàng chờ thanh toán. Nhiều người trong số đó đã xếp hàng hơn 15 phút nhưng vẫn chưa đến lượt

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 10

Tại các chợ nhỏ, mặt hàng thịt cũng hết hàng dù chỉ mới hơn 8 giờ sáng

Siêu thị sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân - Anh 11

Vì người dân đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ nên nhiều gian hàng rau củ quả xảy ra tình trạng "cháy hàng".Trước tâm lý lo lắng của người dân, nhiều siêu thị cho biết sẽ đảm bảo nguồn hàng để phục vụ tối đa nhu cầu người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng không nên quá lo lắng tích trữ nhu yếu phẩm khi chưa cần thiết. Các siêu thị cũng khuyến cáo người dân chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên trước và sau khi đến mua hàng

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc