Mỹ: Ghi nhận số người nhiễm Covid-19 hơn 18.000

VHO- Quân đội Mỹ dự kiến sẽ biến một số tòa nhà thành bệnh viện để ứng phó tình hình lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19 hiện đang nghiêm trọng ở nước này.

Số người nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã lên tới hơn 18.000 trên toàn bộ 50 bang ở nước này. Quân đội Mỹ đang có kế hoạch biến một số tòa nhà thành bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân.

Mỹ: Ghi nhận số người nhiễm Covid-19 hơn 18.000 - Anh 1

Một điểm xét nghiệm Covid-19 ngoài trời. Ảnh: CNA

Tính tới tối 20.3 (giờ Mỹ), đã có 18.170 ca nhiễm Sars-CoV-2 và 241 người tử vong do virus này ở Mỹ. Số người nhiễm bệnh được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi người dân được tiếp cận nhiều hơn với các bộ thử.

Hiệp hội y tế Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump giải quyết vấn đề thiếu hụt thiết bị bảo hộ y tế tại các bệnh viện và các bộ thử virus. Theo hiệp hội này, việc thiếu hụt các thiết bị bảo hộ y tế mang lại rủi ro cao cho việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 cũng như kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, quân đội Mỹ thông báo đang lên kế hoạch cho việc biến một số tòa nhà thành bệnh viện có khả năng đáp ứng 10.000 giường tại New York sau khi số ca nhiễm tại đây tăng nhanh chóng. Hiện New York có hơn 7.000 ca nhiễm bệnh và 35 người đã tử vong.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc