Cuba đóng cửa biên giới do lo ngại Covid-19

VHO- Nhằm chống dịch Covid-19, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel ngày 20.3 thông báo sẽ đóng cửa biên giới với bất kỳ ai muốn vào quốc đảo này.

Quyết định của Chủ tịch Cuba sẽ có hiệu lực từ 24.3 và sẽ kéo dài trong vòng 30 ngày. Theo quyết định, mọi hoạt động du lịch sẽ bị ngừng và khách du lịch nước ngoài sẽ phải rời Cuba. Tuy nhiên, các hoạt động giao thương với các nước khác vẫn được duy trì.

Cuba đóng cửa biên giới do lo ngại Covid-19 - Anh 1

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Anadolu

Giới chức y tế Cuba cho biết nước này đã có 21 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và 1 người đã tử vong.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc