Vì dịch Covid-19, giải VĐQG Italia sẽ cấm khán giả đến hết năm 2020?

VHO- Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cầu thủ và người hâm mộ, giải bóng đá VĐQG Italia (Seire A) sẽ cấm khán giả vào sân đến hết năm 2020 khi giải đấu trở lại vào cuối tháng tới.

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) và Ban tổ chức Serie A đang lên kế hoạch cho giải đấu trở lại vào ngày 31.5 để hoàn thành mùa giải 2019/20. Các vòng đấu còn lại sẽ được tổ chức thi đấu tập trung ở Rome trong vòng 45 ngày.

Vì dịch Covid-19, giải VĐQG Italia sẽ cấm khán giả đến hết năm 2020? - ảnh 1

Các trận đấu tại Serie A sẽ không có khán giả đến hết năm nay?

Thế nhưng, một điều quan trọng được báo chí Italia tiết lộ là khi giải đấu trở lại, các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả đến hết năm 2020. Theo trang Sport Mediaset, Serie A sẽ chỉ để cho các CĐV vào sân từ tháng 1.2021. Đây là thông tin không vui với các đội bóng Serie A, bởi ngoài việc thất thu từ tiền bán vé, họ sẽ không được “tiếp lửa” từ các khán đài.

Serie A đang trong thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều này mang lại những tổn thất về doanh thu không nhỏ cho các đội bóng. Mới đây, các cầu thủ Juventus đã phải chịu giảm lương để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc