Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thôn Văn Lâm 3 (Ninh Thuận) được dỡ bỏ lệnh cách ly: Vì sự bình yên, sẵn sàng xung trận

Thứ Sáu 17/04/2020 | 12:21 GMT+7

VHO- Sau gần một tháng thực hiện nghiêm túc cách ly y tế, đến tối 14.4, thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã được tháo dỡ lệnh phong tỏa trong niềm vui vỡ òa của hàng nghìn người dân, góp phần tạo nên thắng lợi bước đầu theo tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân thôn Văn Lâm 3 vui mừng khi được gỡ lệnh cách ly y tế

 Thôn Văn Lâm 3 những ngày này đang tràn ngập niềm vui của toàn thể bà con khi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh ban hành Quyết định kết thúc cách ly y tế vào tối 14.4. Theo ghi nhận của Văn Hóa, bên cạnh những nụ cười sung sướng còn có cả những giọt nước mắt xúc động. “Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, những y bác sĩ, lực lượng vũ trang và dân phòng với những đêm thức trắng, hy sinh thầm lặng để giúp đỡ bà con. Trong hoạn nạn mới thấy tình người thật đáng quý”, bà Trương Thị Thanh, một người dân trong thôn nghẹn ngào nói. Còn ông Châu Văn Thẻ, cũng là công dân Văn Lâm 3 cho biết, những ngày qua, việc khử khuẩn, kiểm tra sức khỏe vẫn được tiến hành thường xuyên nên bà con rất an tâm khi dỡ bỏ cách ly và mọi người sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã được cơ quan chức năng khuyến cáo, hướng dẫn.

Gặp lại bệnh nhân thứ 61, anh vui mừng: “Tôi rất phấn khởi vì đã 3 lần âm tính với kết quả xét nghiệm virus Sars-Cov-2. Tôi đã được Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trao giấy xuất viện nhưng vẫn đang thực hiện cách ly tập trung để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe của tôi rất tốt”.

Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, ông Lê Huyền cho biết: Thành công là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị ngay sau khi phát hiện hai bệnh nhân thứ 61 và 67 dương tính với Covid-19. Huyện cũng đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp của Chính phủ và của tỉnh về phòng, chống Covid-19. Theo ông Huyền, để hỗ trợ bà con, MTTQVN tỉnh Ninh Thuận đã chi hơn 1 tỉ đồng; địa phương đã cấp phát nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, thực phẩm tươi sống các loại; ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã cấp phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… để người dân phòng chống dịch bệnh. “Hiện huyện Thuận Nam đang rà soát, lập danh sách để hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Trong bối cảnh đang đối mặt với nắng hạn gay gắt, sau khi kết thúc cách ly y tế, chúng tôi sẽ làm việc với các nhà đầu tư triển khai dự án điện gió, điện mặt trời để tạo việc làm cho bà con, giúp bà con vượt hạn, thắng dịch”, ông Lê Huyền tự tin nói.

Theo ghi nhận, sau tháo bỏ lệnh cách ly y tế, bà con và các lực lượng làm nhiệm vụ tại thôn Văn Lâm 3 bịn rịn chia tay nhau sau những ngày cùng vai sát cánh, xem nhau như người thân. Chị Thiên Thị Mai Trang ở thôn Văn Lâm 1 cho biết, mấy ngày qua chị thường tặng trà sữa cho các chiến sĩ công an, dân quân để động viên các anh làm tốt nhiệm vụ, giờ chia tay, tâm trạng rất khó tả, rất lưu luyến khi phải xa nhau.

Trung úy Kiều Văn Cương, Công an huyện Thuận Nam, Tổ trưởng chốt 1 bộc bạch: “Chứng kiến hình ảnh người dân vui mừng khi được tháo dỡ lệnh phong tỏa, chúng tôi cũng thấy rất hạnh phúc. 28 ngày qua là những ngày thể hiện rõ tình quân dân thắm thiết, sẵn sàng sẻ chia cho nhau từng bữa ăn, hớp nước... Nếu cuộc chiến chống dịch còn kéo dài, chúng tôi sẵn sàng tâm thế xung trận bất kể ngày đêm, vì hạnh phúc, vì sự bình yên của nhân dân”.

Theo UBND huyện Thuận Nam, tuy thôn Văn Lâm 3 đã được dỡ bỏ cách ly nhưng huyện vẫn chỉ đạo các lực lượng Công an, Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm y tế tiếp tục ứng trực như cũ để bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nhanh các sự cố về vệ sinh dịch tễ có thể xảy ra. Trước mắt, khuyến nghị nhân dân tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, tuân thủ các khuyến cáo về y tế và hạn chế đi lại trong thời gian ít nhất là một tuần. 

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top