Nga ghi nhận gần 58.000 trường hợp mắc Covid-19

VHO- Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận thêm hơn 5.200 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên gần 58.000 người.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19 của Moscow, trong 24 giờ qua, tại Nga đã phát hiện thêm 5.236 ca nhiễm Covid-19, trong đó 43,4% bệnh nhân không không có các biểu hiện lâm sàng. Như vậy, đến thời điểm này, tại Nga đã phát hiện 57.999 người nhiễm bệnh, trong đó số đã được chữa khỏi là 4.420; số người đã tử vong là 513.

Nga ghi nhận gần 58.000 trường hợp mắc Covid-19 - Anh 1

Số người mắc Covid-19 mới tại Nga đang gia tăng đáng kể. Ảnh: Reuters

Riêng tại thủ đô Moscow đã ghi nhận gần 32.000 trường hợp nhiễm Covid-19, số tử vong là 261. Phó thị trưởng thành phố Moscow Anastasia Rakova cho biết, số người hồi phục ở đây đã tăng hơn 200 người mỗi ngày. Tổng số người được chữa khỏi đã tăng lên 2.267. Bà bày tỏ hy vọng rằng, phương pháp điều trị sử dụng huyết tương hiến tặng sẽ mang đến những tín hiệu tích cực.

Đến thời điểm này, theo Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, tại nước này đã thực hiện được 2,2 triệu xét nghiệm. Dẫn đầu về số lượng các xét nghiệm là Moscow, thứ hai là ngoại ô Moscow và ở vị trí thứ 3 là thành phố Saint Peterburg. Chính ở những nơi này đã phát hiện nhiều hơn cả số người nhiễm Covid-19.

Trong diễn biến liên quan, các phòng thí nghiệm tư nhân ở Nga dự kiến sẽ cung cấp cho tất cả những người có nguyện vọng xét nghiệm kháng thể với Covid-19 vào tháng 5.

Đồng thời, một số nhà phát triển đang chuẩn bị đăng ký bộ dụng cụ chẩn đoán với Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga. Đặc biệt, vào cuối tuần này, hệ thống xét nghiệm cũng sẽ được đăng ký tại Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học mang tên N.F. Gamalei. Xét nghiệm có thể xác định kháng thể với Covid-19 trong máu sau 10 - 15 phút.

Đại diện chính thức của Trung tâm Thông tin về kiểm soát tình hình dịch Covid-19 của Nga dự báo rằng, số mắc bệnh sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5 và đạt đỉnh, còn đến cuối tháng 5 sẽ giảm.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc