Quảng Bình: Hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do lốc xoáy ở xã Trường Sơn

VHO - Ngày 22.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã đến thăm hỏi và trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho các hộ gia đình ở bản Cây Sú, xã Trường Sơn bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Quảng Bình: Hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do lốc xoáy ở xã Trường Sơn - ảnh 1

Trao hỗ trợ các gia đình ở bản Cây Sú, xã Trường Sơn bị thiệt hại do lốc xoáy

Tại bản Cây Sú, xã Trường Sơn, bà Nguyễn Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã động viên đồng bào nỗ lực vượt qua khó khăn; đồng thời trao hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo huyện cho 8 hộ dân bị thiệt hại nặng và 2 nạn nhân bị thương do lốc xoáy gây ra.  

Để giúp đồng bào sớm ổn định, UBND xã Trường Sơn cũng đã hỗ trợ cho 8 hộ dân bị thiệt hại mỗi hộ 500 ngàn đồng. Đồn Biên phòng Làng Mô cử 7 cán bộ, chiến sỹ đến giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả của thiên tai.

Trước đó, Báo Văn Hóa điện tử đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 17.5, trên địa bàn xã Trường Sơn  đã xảy ra trận mưa dông kèm theo lốc xoáy.

Trận lốc xoáy đã cuốn bật mái tôn của 10 ngôi nhà ở các bản Cây Sú. Riêng nhà văn hóa bản Cây Sú bị lốc xoáy cuốn bay mái và sụp đổ 1 phần. Mái tôn bay, rơi trúng anh Hồ Văn Duẩn (39 tuổi) và anh Hồ Văn Di (40 tuổi, đều là người Vân Kiều trú tại bản Cây Sú), khiến 2 người bị thương ở đầu.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc