Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

TP.HCM thua trận đầu tiên, HAGL giành 3 điểm quan trọng tại vòng 4 V.League

Thứ Bảy 13/06/2020 | 09:24 GMT+7

VHO- Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là CLB TP.HCM đã nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay, trong khi đó HAGL có chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước Nam Định tại lượt trận vòng 4 V.League 2020, diễn ra vào chiều tối 12.6.

Đúng như sự chờ đợi, trận Derby Sài thành giữa CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính với phần thắng thuộc về đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

CLB TP.HCM (áo đỏ) thất bại trong trận Derby

Nhà đương kim á quân CLB TP.HCM rất tự tin nhập cuộc nhưng lại gặp khó trước đấu pháp phòng ngự - phản công rất lợi hại của đối thủ. Và chính các cầu thủ CLB Sài Gòn mới là những người thi đấu hay hơn trong 45 phút đầu tiên khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. CLB TP.HCM thi đấu tốt hơn và lấy lại thế trận ở đầu hiệp 2. Dù vậy, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong lại bất ngờ nhận bàn thua. Phút 67, từ pha đá phạt cố định, Pedro Paulo đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Thanh Thắng, đưa Sài Gòn vượt lên dẫn trước 1-0. Ở thời gian sau đó, CLB TP.HCM rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và dù họ đã được thi đấu hơn người ở những phút cuối (do Quốc Long của CLB Sài Gòn nhận thẻ đỏ) nhưng vẫn không thể có được điều mình cần, qua đó đành chấp nhận trận thua tối thiểu.

HAGL (áo trắng) thắng tối thiểu trên sân nhà

Trên sân Pleiku, bàn thắng duy nhất của Chevaugh Walsh đã giúp HAGL có trận thắng đầu tiên kể từ khi bóng đá được nối lại sau đại dịch Covid-19. Đây là trận đấu mà đội bóng phố Núi đã có những sự điều chỉnh khá hợp ký về nhân sự. Đội chủ sân Pleiku đã tạo được thế trận tốt với nhiều cơ hội nguy hiểm, nếu những Minh Vương, Văn Thanh hay Văn Toàn tận dụng tốt hơn, có lẽ HAGL đã có hơn 1 bàn thắng ở trận này.

Ở trận cầu đáng chú ý giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Hà Nội diễn ra trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà đã xuất sắc chia điểm (hòa 1-1) cùng các nhà ĐKVĐ. Trong khi đó, trận Derby Bắc Trung Bộ giữa Thanh Hóa và SLNA đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sau vòng 4, CLB Sài Gòn, Viettel và SLNA lần lượt là 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 8 điểm. Ở tốp sau, B.Bình Dương, CLB Hà Nội, CLB TP.HCM, và HAGL cùng có được 7 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa dù đã có được điểm số đầu tiên nhưng vẫn xếp cuối bảng, Nam Định sau thất bại trước HAGL đã rơi xuống vị trí áp chót.

Vòng đấu thứ 5 V.League 2020 sẽ trở lại vào các ngày 17 và 18.6 tới.

VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top