Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” – Công trình văn hóa đặc sắc

Thứ Bảy 13/06/2020 | 22:43 GMT+7

VHO - Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” là công trình văn hóa đặc biệt quan trọng nhằm khắc ghi sự kiện Bác Hồ về thăm Quảng Bình vào ngày 16.6.1957.

Cắt băng khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình”

Tối ngày 13.6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” nhân kỉ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16.6.1957-16.6.2020). Đây là sự kiện trọng đại nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020); tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Lễ khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng; đại diện lãnh đạo Ban, bộ, ngành, Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn cùng đông đảo cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự lễ khánh thành

Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình đặt tại vị trí trang trọng ở Quảng trường Hồ Chí Minh (đường Hùng Vương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới). Tượng đài quay về hướng Đông, phía trước là đường diễu hành, sân quảng trường lát đá và thảm cỏ; phía sau là đồi cảnh quan trồng cây xanh, thảm cỏ và đường dạo.

Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” gồm 7 nhân vật được làm bằng chất liệu hợp kim đồng. Trong đó, tượng Bác Hồ là trung tâm với chiều cao 5,4 m. Các nhân vật còn lại cao từ 3,2 - 5,3m gồm: Nhân vật thiếu nhi đại diện cho thế hệ trẻ; nhân vật nữ đại diện cho nông nghiệp; nhân vật nam đại diện cho ngư nghiệp; nhân vật nam (bộ đội) đại diện cho lực lượng vũ trang; nhân vật nam (công nhân) đại diện cho công nhân, trí thức và nhân vật nữ người dân tộc Bru - Vân Kiều đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Toàn bộ nhóm tượng được đặt trên bệ cao 3m được làm bằng đá xanh, lõi bằng bê tông cốt thép.

Tượng đài thể hiện được thần thái, trang phục của Bác Hồ vào thời điểm lịch sử Bác Hồ về thăm Quảng Bình năm 1957, gặp mặt và nói chuyện thân ái với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Quảng Bình. Nhóm nhân vật đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình được thể hiện tập trung hướng nhìn về Bác Hồ với tấm lòng thành kính.

Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” - Công trình văn hóa đặc sắc

Sau lưng cụm tượng là biểu trưng cánh buồm, đây là hình ảnh thể hiện Quảng Bình đang căng buồm vượt sóng ra khơi, vươn ra biển lớn, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy. Cánh buồm làm bằng chất liệu đá xanh cao 20 mét, lõi kết cấu bê tông cốt thép.

Hai bên Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” là 2 mảng phù điêu. Nội dung mặt trước phù điêu bên phải thể hiện Bãi tắm Đá Nhảy; Lễ hội Đập trống của người Ma Coong; Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng; Bài chòi. Mặt trước phù điêu bên trái có nội dung về Hò khoan Lệ Thủy; Di tích lịch sử phà Long Đại; danh thắng núi Thần Đinh; Lễ hội đua thuyền; Quảng Bình quan…

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” là một công trình văn hóa đặc thể hiện tấm lòng biết ơn sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đối với tình cảm lớn lao mà Bác Hồ đã dành cho Quảng Bình.

Công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của các thế hệ hôm nay và mai sau; thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và quyết tâm mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Chương trình nghệ thuật tại lễ khánh thành

Tại Lễ khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” nhân kỉ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình cũng đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Chúng con hát về Người”. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSUT Bùi Lê Mận, NSUT Thùy Linh và diễn viên Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng thức và cổ vũ. Các ca khúc Ngày ấy Bác về; Miền Trung nhớ Bác; Đồng Hới mùa sen về;“Quảng Bình ơi biết mấy tự hào; Người là niềm tin tất thắng, Hát dưới Tượng đài; “uảng Bình quê ta ơi thể hiện tình cảm, lòng biết ơn dâng lên Bác Hồ kính yêu; về truyền thống cách mạng của người dân Quảng Bình; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp…

PHẠM PHÚ – TÂN BÌNH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top